Báo Thái Lan 'định giá' Công Phượng 25.000 euro

Báo Thái định giá Công Phượng khoảng 650 triệu bảng
Báo Thái định giá Công Phượng khoảng 650 triệu bảng
Tờ FourFourTwo (phiên bản Thái Lan) đã định giá cầu thủ Công Phượng của Việt Nam trị giá 25.000 euro.

Mới đây, tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan đã có bài viết dự đoán những cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi bóng ở giải VĐQG Thái Lan. Trong đó, họ nhận định giải V-League có hai cầu thủ đủ khả năng sang Thái thi đấu là Công Phượng và Samson.

Trong phần nói về Công Phượng, tờ FourFourTwo khen ngợi: “Công Phượng là cầu thủ tấn công xuất sắc của Việt Nam. Cầu thủ này có độ phủ sóng lớn. Năm ngoái, cầu thủ này có cơ hội thi đấu ở giải hạng hai Nhật, Moto Hollyhock và thi đấu 5 trận cho CLB này.

Đó thực sự là trải nghiệm của Công Phượng ở tuổi 22 và cậu ấy có thể hướng tới nhiều thứ thú vị ở giải VĐQG Thái. Hiện nay, Công Phượng được định giá 25.000 euro (khoảng 1 triệu baht tiền Thái, 650 triệu đồng)”.

Sau khi tờ FourFourTwo công khai “định giá” Công Phượng, tờ báo này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Họ cho rằng mức giá 650 triệu đồng quá thấp so với tài năng được kỳ vọng nhất Việt Nam.

Ở SEA Games 29, Công Phượng và các đồng đội ở đội U22 Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nam. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 24/8.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.