Barca chi 45 triệu USD mua cầu thủ từ Trung Quốc

Paulinho sẽ là cầu thủ đắt nhất chuyển từ châu Á sang châu Âu. Ảnh: Reuters
Paulinho sẽ là cầu thủ đắt nhất chuyển từ châu Á sang châu Âu. Ảnh: Reuters
Đội bóng bóng xứ Catalan chỉ thành công sau lần hỏi mua thứ 4 đối với Paulinho của Quảng Châu Hằng Đại.

Khoản phí 45 triệu đủ để mua đứt hợp đồng giữa Paulinho và Quảng Châu. Tiền vệ  29 tuổi nhiều khả năng sẽ bay sang Tây Ban Nha để kiểm tra y tế và ký hợp đồng trong vài ngày tới.

Theo trang Goal, Paulinho mới nói lời chia tay với đồng đội tại Quảng Châu. Đề nghị hấp dẫn của Barca và cơ hội trở lại đấu trường đỉnh cao châu Âu khiến ngôi sao người Brazil không thể từ chối.

Barca từng theo đuổi Paulinho từ đầu tháng 6. Để giữ chân cầu thủ, Quảng Châu không ngần ngại từ chối cả ba đề nghị trước của đội bóng Tây Ban Nha mà giá trị cao nhất là 28 triệu đôla.

Theo Goal, Bayern cũng muốn có sự phục vụ của Paulinho. Và đội bóng Đức thất bại do không dám chi số tiền lớn như Barca và chưa có đề nghị mua trực tiếp đối với Quảng Châu.

Paulinho từng thi đấu không thành công trong môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Tiền vệ 29 tuổi chơi cho Tottenham từ năm 2013 đến 2015 rồi tới Trung Quốc khoác áo Quảng Châu.

Hai năm thi đấu tại Trung Quốc là khoảng thời gian mà Paulinho có nhiều danh hiệu nhất. Ngôi sao Brazil giúp Quảng Châu giành hai chức vô địch quốc gia, một Cup quốc gia, hai Siêu Cup và một Champions League châu Á.

Paulinho hiện đồng thời là tuyển thủ Brazil. Tiền vệ 29 tuổi từng thi đấu nhiều trận quan trọng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).