Barca chính thức bị cấm chuyển nhượng 12 tháng

Án phạt của FIFA đánh mạnh vào hệ thống đào tạo trẻ, lò La Masia của Barca. Ảnh: EFE.
Án phạt của FIFA đánh mạnh vào hệ thống đào tạo trẻ, lò La Masia của Barca. Ảnh: EFE.
Tòa án trọng tài thể thao CAS bác đơn kháng cáo của đội bóng xứ Catalan vì sai phạm trong luật chiêu mộ cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Chiếc phao cuối cùng của Barca trong án phạt cấm chuyển nhượng đã không còn. Hôm 30/12, tòa án trọng tài thể thao CAS ra tuyên bố không tìm thấy điểm nào để phủ quyết án phạt từ FIFA.

"Hội đồng nhận thấy FC Barcelona đã vi phạm quy định về bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng như việc đăng ký tham gia học viện bóng đá của trẻ vị thành niên. Theo đó, quyết định phạt của FIFA được giữ nguyên hoàn toàn, xử phạt có hiệu lực", thông báo của CAS có đoạn.

Đầu tháng 4 năm nay, Barca nhận án cấm chuyển nhượng kéo dài 14 tháng của FIFA vì vi phạm quy định chiêu mộ cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi. Lệnh cấm tạm dỡ bỏ sau khi đội bóng xứ Catalan nộp đơn kháng cáo lên FIFA, cho phép tự do mua bán trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Nhờ vậy, HLV Luis Enrique bổ sung Luis Suarez, Thomas Vermaelen hay Ivan Rakitic... cũng như đẩy đi Alexis Sanchez.

Đến tháng 8, đơn kháng cáo của Barca bị FIFA bác bỏ. Đội bóng xứ Catalan khi đó còn một cách cuối cùng là nộp đơn kháng cáo lên CAS. Với tuyên bố của CAS hôm 30/12, Barca chỉ có thể chuyển nhượng cầu thủ vào tháng 1/2016. Đội chủ sân Nou Camp còn bị phạt 492.000 đôla.

Theo Hữu Nhơn

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.