Barca: Miền đất dữ cho các tân binh dưới 20 tuổi

Saviola, Maxi Lopez và Quaresma đều thất bại ở Barca
Saviola, Maxi Lopez và Quaresma đều thất bại ở Barca
Cả ba hợp đồng dưới 20 tuổi gần nhất của Barca đều thui chột tài năng sau khi chơi bóng tại Nou Camp.

Tờ AS (Tây Ban Nha) vừa cảnh báo Dani Ceballos, cầu thủ hay nhất giải U21 châu Âu 2017, khi anh được Barca tiếp cận. Nou Camp không phải đất lành phát triển các tài năng trẻ bởi Maxi Lopez, Ricardo Quaresma, Javier Saviola, ba cầu thủ gia nhập Barca khi dưới 20 tuổi đều thất bại.

Maxi Lopez đến Nou Camp tháng 1/2005, với nhiệm vụ thay thế Henrik Larsson. Anh ra sân tổng cộng 19 lần trong một năm rưỡi ở Barca, trước khi được cho Mallorca mượn, rồi bị bán sang FC Moscow.

Ricardo Quaresma, người được đánh giá cao hơn cả Cristiano Ronaldo thời còn khoác áo Sporting Lisbon, cập bến Barca hè 2003, cùng năm Ronaldo tới Man Utd. Trong khi đàn em trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới sau đó, sự nghiệp Quaresma đi xuống chỉ sau một năm ở Nou Camp. Anh trở thành cầu thủ trao đổi của Barca với Porto, trong vụ mua bán Deco năm 2004.

Năm 2001, ở tuổi 19, Javier Saviola gia nhập Barca với giá kỷ lục 28 triệu đôla. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina không thể hiện được khả năng như thời khoác áo River Plate. Khi Frank Rijkaard muốn có thêm tiền đạo, Saviola bị đem cho Monaco, Sevilla mượn, trước khi đến Real Madrid dưới dạng tự do.

Cả ba hợp đồng này đều được thực hiện trong thế kỷ 21. Dù vậy, ở thế kỷ trước, Barca cũng không khá hơn. Họ thất bại trong việc biến nhà vô địch U17 châu Âu 1996, Simao Sabrosa thành ngôi sao lớn khi mua anh từ Sporting Lisbon. Trong hai năm ở Nou Camp, Simao không thể trở thành Luis Figo mới, và phải trở về Benfica lập nghiệp.

Trường hợp thành công hiếm hoi của tân binh dưới 20 tuổi tại Barca là Ronaldo "béo". Dù chỉ chơi một năm ở Nou Camp, tiền đạo người Brazil để lại ấn tượng mạnh với 34 pha lập công và giành Chiếc giày vàng châu Âu mùa 1996-1997. Anh giành Quả Bóng Vàng châu Âu năm 1997, phần lớn nhờ mùa giải này cùng Barca.

Barca có xu hướng mua và sử dụng cầu thủ trẻ, nhưng họ đang làm điều ấy không tốt. Trong năm hợp đồng được mua về mùa trước, Andre Gomes, Denis Suárez, Lucas Digne, Paco Alcacer và Samuel Umtiti, chỉ có cái tên cuối cùng tìm được suất đá chính dưới thời Luis Enrique.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.