Barca mời chào Lippi

Barca mời chào Lippi
TPO - Từng là ứng cử viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, giờ đây “Gã đầu bạc” lại trở thành ứng cử viên thay thế Frank Rijkaard tại sân Nou Camp.
Barca mời chào Lippi ảnh 1

Sau chiến thắng với Azzurri, Lippi đang tìm kiếm một đội bóng mới. Ảnh: Wldcup.com

Nhà vô địch World Cup 2006 đã từ chối lời mời của Liên đoàn Bóng đá Anh để rồi chiếc ghế dẫn dắt “Tam sư tử” đã thuộc về người đồng hương Fabio Capello của ông.

Nhưng sự từ chối đó là có lý do khi tờ Tuttosport đưa tin Lippi chính là mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ khổng lồ xứ Catalan cho mùa bóng năm sau.

Vị trí của Frank Rijkaard đang lung lay hơn bao giờ hết sau khi đánh mất chức vô địch La Liga trong những vòng đấu cuối mùa bóng năm ngoái vào tay đối thủ truyền kiếp Real Madrid và ngay cả mùa bóng năm nay Barca cũng không thể hiện đúng với khả năng của họ.

Đã rất nhiều lần người ta tìm kiếm một người thay thế cho huấn luyện viên người Hà Lan, và giờ đây Lippi nổi lên như một ứng cử viên sáng giá.

Ngoài Lippi còn có những ứng cử viên khác như cựu huấn luyện viên Chelsea Jose Mourinho hay huấn luyện viên của Milan là Carlo Ancelotti.

Trong khi đó, nhà chiến lược gia người Italia đã có chuyến viếng thăm sân tập mới của “Bà đầm già” thành Turin tại Vinovo.

“Tôi chưa từng đến đây nhưng phải công nhận đây là một nơi tuyệt vời. Đã có nhiều người cho rằng chúng tôi không phải là đội mạnh nhất nhưng một sự thật là trong thời gian nắm quyền tại Juventus, chúng tôi không phải lúc nào cũng là đội bóng mạnh nhất và đến cuối mùa giải chúng tôi vẫn là người chiến thắng” - Lippi nói.

“Claudio Ranieri đang làm rất tốt công việc tại đây cũng như những nhà vô địch đã quyết định ở lại khi đội bóng phải xuống chơi tạo SerieB. Chính họ đã đem đến tinh thần chiến thắng đến cho những cầu thủ trẻ”.

Hoàng Tùng
Theo Channel4

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.