Barca quyết bảo vệ Messi và Guardiola

Barca quyết bảo vệ Messi và Guardiola
TPO - CLB Barcelona cho biết sẽ kháng cáo bất kỳ hình phạt nào của UEFA đối với HLV Pep Guardiola và tiền đạo Lionel Messi do những lỗi của họ trong trận thắng Bayern Munich 4-0 tại tứ kết lượt đi Champions League hôm 8/4.

Trong trận đấu đó Messi đã bị phạt thẻ vàng do hành động ngã vờ trong vòng cấm của đội khách nhằm tìm kiếm một quả penalty, còn HLV Guardiola đã bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo do tranh cãi với trọng tài.

Trên website của mình, Barca cho rằng UEFA sẽ không tuyên bố hình phạt dành cho hai người cho tới khi kết thúc trận tứ kết lượt về vào thứ 3 tuần sau, nhưng họ sẽ công bố án phạt vào hôm thứ 7.

Sau khi đè bẹp Bayern Munich với tỷ số 4-0 để đặt một chân vào bán kết Champions League, HLV Guardiola đã kêu gọi các học trò "trở lại mặt đất" để tập trung cho cuộc chiến tại La Liga đang bước vào giai đoạn cuối.

Đêm qua các cầu thủ Barca đã thực hiện được mong muốn của Guardiola, trong trận đấu sớm của vòng 30 La Liga trước đội khách Recreativo, đội chủ sân Nou Camp đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0, tỷ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu bởi Barca đã hoàn toàn áp đảo đội khách từ đầu tới cuối, rất nhiều cơ hội đã bị họ bỏ lỡ trong đó có một quả phạt đền của Lionel Messi.

Với chiến thắng này Barca vững vàng ở ngôi đầu bảng với 9 điểm tạm hơn đội thứ hai Real Madrid, đội sẽ tiếp Real Valladolid vào lúc 10h đêm nay trên sân nhà Bernabeu.

Hoài Nam
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.