Barca tìm mọi cách mua thủ lĩnh phòng ngự Chelsea

Barca tìm mọi cách mua thủ lĩnh phòng ngự Chelsea
TPO - Barcelona đưa ra đề nghị 35 triệu bảng để hỏi mua trung vệ ngôi sao David Luiz. Dù Chelsea từ chối, nhưng Barca vẫn gửi đại diện tới London để đàm phán thêm.

> Chelsea đánh bại đội bóng cũ của Mourinho

Barca tìm mọi cách mua thủ lĩnh phòng ngự Chelsea ảnh 1

Hồi đầu mùa hè, Barca từng muốn có Thiago Silva của PSG nhằm thay thế đội trưởng Carles Puyol, nhưng lại nhận được sự từ chối từ đội trưởng Brazil. Sau đó, Barca lại thua PSG trong vụ chèo kéo trung vệ Marquinhos của Roma.

Sau đó, Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta bắt đầu để ý một trong vệ Brazil khác là Luiz đang khoác áo Chelsea. Tuy nhiên, vụ tiếp cận bị hoãn lại do HLV Tito Vilanova bất ngờ từ chức. Khi đã ổn định nhân sự cấp cao với tân HLV Gerardo Martino, Barca quay trở lại phi vụ này.

Dù Martino đang hạnh phúc với đội hình hiện tại của Barca, nhưng rõ ràng đội trưởng Puyol đang ở bên kia sườn sự nghiệp và liên tiếp nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá chân hai năm qua buộc lãnh đạo Barca phải tìm người thay thế.

Trước đó, Jose Mourinho khẳng định Chelsea sẽ không bán trung vệ Luiz bởi họ đang xây dựng hàng phòng ngự quanh Luiz do đội trưởng Terry đã luống tuổi.

Nhưng Barca vẫn kiên trì theo đuổi và vừa đưa ra đề nghị mới 35 triệu bảng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Chelsea đã từ chối đề nghị của Barca. Xem ra không thể làm việc qua điện thoại, Barca đã cử đại diện Raul Sanllehi đến London để đàm phán thêm.

Bên cạnh đó, Barca cũng đang quan tâm tới trung vệ Daniel Agger của Liverpool. Báo chí Anh đưa tin, Barca sẵn sàng chi 18 triệu bảng để có được trung vệ 28 tuổi này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG