Barca trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua khốc liệt

Luis Suarez lập cú poker trong chiến thắng hủy diệt 8-0 của Barca trước Deportivo. Ảnh: GETTY IMAGES
Luis Suarez lập cú poker trong chiến thắng hủy diệt 8-0 của Barca trước Deportivo. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Ba đội dẫn đầu La Liga đều giành chiến thắng quan trọng, bám sát nút nhau trên BXH khiến cuộc đua vô địch La Liga càng về cuối càng trở nên hấp dẫn.

Càng về cuối, cuộc đua giành ngôi vương tại Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) càng trở nên gay cấn, kịch tính và nhiều bất ngờ. Sau 4 trận không biết mùi chiến thắng, Barcelona đã bị các đối thủ bắt kịp điểm số. Vượt lên trên nỗi buồn sau thất bại, nhà ĐKVĐ trở lại kịp thời và “trút giận” lên Deportivo bằng chiến thắng huỷ diệt 8-0 trên sân Riazor ở vòng 34 La Liga rạng sáng 21/4.

Đội bóng xứ Catalan như lột xác hoàn toàn so với các lượt trận thiếu sức sống trước đó. Trận này, Luis Suarez tỏa sáng với một cú “poker” (4 bàn), trong khi Ivan Rakitic, Lionel Messi, Marc Bartra, Neymar cũng góp công ở 4 bàn còn lại giúp Barca hoàn tất chiến thắng 8-0. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của thầy trò HLV Luis Enrique từ đầu giải tới giờ.

Dù đội nhà giành chiến thắng tưng bừng, HLV Louis Enrique vẫn tỏ ra khá bình thản. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng màn trình diễn này của các học trò không khác gì nhiều so với trận thua gần nhất trước Valencia, thứ khác biệt chỉ là kết quả (ám chỉ Barca thiếu may mắn). Trong khi đó, với cá nhân Luis Suarez, bốn bàn thắng ghi được ở trận này  giúp tiền đạo người Uruguay nâng tổng số bàn thắng từ đầu giải lên con số 30, qua đó bám đuổi sát nút Cristiano Ronaldo (31 bàn) trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga.

Thắng đậm nhưng Barcelona vẫn chưa khiến người hâm mộ an tâm bởi khoảng cách với 2 đội bóng thành Madrid là không đổi. Cả Real lẫn Atletico đều có chiến thắng quan trọng ở vòng đấu này, trước những đối thủ còn mạnh hơn Deportivo rất nhiều. Real thắng đội đứng thứ 4 Villarreal 3-0, còn Atletico hạ đội thứ 5 Athletic Bilbao 1-0. Hiện tại, Barca có cùng 79 điểm so với Atletico Madrid và hơn Real Madrid 1 điểm. Sở dĩ đội bóng xứ Catalan vẫn dẫn đầu là nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. La Liga còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn, chỉ cần thêm một cú sẩy chân nữa, thầy trò HLV Enrique chắc chắn sẽ phải “ôm hận”, trái lại họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch nếu thắng tất cả các trận còn lại.

Hiện tại, Barca có lợi thế hơn so với hai đối thủ thành Madrid ở những chặng đường cuối cùng. Đội bóng xứ Catalan bị loại khỏi Champions League và giờ chỉ cần tập trung vào sân chơi quốc nội. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ dồn hết sức lực cho 4 trận còn lại, trong khi Real và Atletico “nặng gánh” hơn. Ngoài 4 trận tại La Liga, 2 đội bóng thành Madrid còn có thêm 2 lượt trận bán kết Champions League sống còn, đều trước các đối thủ mạnh (Real đối đầu Man City, Atletico chạm trán Bayern Munich).

MỚI - NÓNG