Barca và Real tranh giành thần đồng Brazil

Barca và Real tranh giành thần đồng Brazil
TP - Santos thông báo chấp nhận để Neymar ra đi, lập tức nhiều đại gia châu Âu nhảy vào cuộc đua giành chữ ký thần đồng bóng đá Brazil, nổi lên là Barcelona và Real Madrid.

> Sống vì Messi, 'chết' vì Messi?
> Đội tuyển Brazil: Hãy tìm cách để Kaka 'nghỉ hưu'!

Nụ cười của Neymar sau khi được Santos cho phép ra đi. Ảnh: Goal
Nụ cười của Neymar sau khi được Santos cho phép ra đi. Ảnh: Goal.

Trong thông báo đưa ra chiều qua, Santos cho biết họ vừa chấm dứt hợp đồng với Neymar và anh được phép ra đi. Như vậy, Neymar sẽ có cơ hội sang trời Âu thi thố tài năng đỉnh cao với các ngôi sao khác. Dù anh cho biết chưa quyết định đầu quân cho đội nào, nhưng báo chí Brazil đưa tin, Neymar đang đắn đo giữa Barca và Real.

“Đối mặt với các đề nghị cũng như xem lại hợp đồng, Santos quyết định bán cậu ấy”, thông báo trên trang chủ Santos nêu rõ.

“Trong cuộc gặp đại diện ban lãnh đạo Santos, Neymar cho biết anh nhận được một số đề nghị, nhưng đang xem xét và sẽ có quyết định vài ngày tới”, bản thông báo nêu rõ thêm.

Bản thân Neymar cũng tỏ ra phấn khởi và thừa nhận: “Tôi hạnh phúc với quyết định của đội bóng và hiện đang có hai đề nghị, nhưng tôi chưa quyết định vào lúc này’, Neymar trả lời trên Gazeta Esportiva. Gazeta cho biết thêm, Neymar sẽ rời Santos sau trận mở màn giải vô địch Brazil gặp Flamengo tại thủ đô Brasilia hôm nay.

Theo giới truyền thông Brazil, Barca và Real đang tích cực tiếp cận Neymar. Tờ Folha de Sao Paulo cho biết đại diện của hai đội đã có mặt tại Brazil để đưa ra đề nghị hấp dẫn. Số tiền Barcelona sẵn sàng bỏ ra là 36 triệu USD. Bản thân Neymar cũng nhiều lần thừa nhận muốn tới Barca để sát cánh với Messi, người giành 4 quả bóng vàng liên tiếp.

Tuy nhiên, tham vọng của nhà tân vô địch La Liga có thể bất thành, bởi Real luôn có thói quen chi cực kỳ khủng trong các thương vụ mua ngôi sao và không ai biết Real đang đưa ra mức giá khổng lồ như thế nào.

Neymar được xem là truyền nhân của Pele, ông Vua bóng đá thành danh ngay tại Santos. Neymar là cầu thủ ngoài châu Âu duy nhất có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng được để cử Cầu thủ Xuất sắc nhất thế giới FIFA năm 2012.

Mấy năm qua, Neymar được nhiều đại gia lắm tiền săn đón, trong đó có Chelsea năm 2010. Tuy nhiên, Santos đã khước từ mọi đề nghị và tiếp tục giữ chân Neymar với các khoản thưởng hậu hĩnh.

Nhưng rõ ràng những khoản tiền đó không thể che khuất được mong muốn sang trời Âu thi thố tài năng của Neymar và nụ cười của anh khi rời khu huấn luyện Vila Belmiro sau cuộc gặp ban lãnh đạo đã tỏ rõ điều đó.

Trước đó, hồi tháng 11/2011 anh đã tái ký hợp đồng với Santos kéo dài đến sau World Cup 2014. Tuy nhiên, phong độ sa sút của Santos thời gian gần đây đã tạo ra tin đồn anh sẽ sớm ra đi tìm vinh quang lớn hơn, thành danh hơn và châu Âu chính là điểm đến cho những tham vọng đó.

Bản thân các ngôi sao lớn Brazil trong quá khứ và hiện tại đều ủng hộ Neymar tới châu Âu phát triển tài năng để rồi trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia nhiều hơn nữa, bởi sân chơi Brazil hay Nam Mỹ là quá bé nhỏ so với tài năng của anh.

Neymar ra mắt Santos đầu tiên năm 2009 lúc anh mới 17 tuổi. Được kỳ vọng lớn, nhưng anh bị HLV Dunga gạt khỏi danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2010 tại Nam Phi.

Thành tích lớn nhất của Neymar là giúp Santos vô địch Nam Mỹ với danh hiệu Libertadores lần thứ ba trong lịch sử và lần đầu tiên kể từ thời Pele trong những năm đầu thập niên 1960.

Giới chuyên môn nhận định, anh cùng Brazil thất bại tại tứ kết Copa America ở Argentina năm 2011 và sau đó để mất HCV Olympic vào tay Mexico tại London năm trước là do Neymar cùng đồng đội thiếu cọ xát đỉnh cao với các hậu vệ trứ danh mà chỉ có ở các giải vô địch châu Âu.

Kể từ khi Felipe Scolari lên nắm quyền tuyển Brazil, Neymar được trọng dụng nhiều hơn, anh được triệu tập tham dự Confederations Cup tháng tới và World Cup 2014.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG