Barca vô địch La Liga lần thứ hai liên tiếp

Barca vô địch La Liga lần thứ hai liên tiếp
TPO - Dù trận đấu chưa kết thúc, song Barcelona vẫn biết được đội bóng đã lên ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp, do đối thủ bám sau Valencia bất ngờ thất thủ tại Mallorca trước đó gần 1h đồng hồ.
Barca vô địch La Liga lần thứ hai liên tiếp ảnh 1
Mừng chức vô địch thứ hai liên tiếp

Ngay khi hiệp đấu thứ nhất giữa Celta Vigo với đội khách Barcelona vừa kết thúc với tỷ số 0-0 cũng là lúc đội bóng xứ Catalan nhận được tin vui: đội đang bám theo họ Valencia vừa bại trận 1-2 tại Mallorca.

Tại thời điểm đó, khoảng cách giữa Barca với Valencia đã là 9 điểm. Nếu Barca dù có thua trong hiệp đấu còn lại trước chủ nhà Celta Vigo thì khoảng cách đó vẫn là 8 điểm, trong khi La Liga chỉ còn hai vòng đấu nữa.

Có thể thấy rằng trận đấu giữa Celta Vigo với đội khách Barcelona là tâm điểm của vòng đấu này không chỉ vì Barca có thể sẽ lên ngôi mà là vì hai đội này luôn là kỵ dơ của nhau trong các lần gặp mặt trước đây. Chính vì thế mà trong hiệp 1 đã diễn ra cân bằng, không có nhiều cơ hội thực sự rõ rệt về khung thành của nhau.

Kết thúc hiệp 1 không bàn thắng, nhưng thầy và trò HLV Rijkaard lại đón nhận tin vui trong phòng thay đồ từ Mallorca rằng Valencia vừa bại trận. Điều đó đồng nghĩa việc họ đã chính thức trở thành chủ nhân chức vô địch mùa giải năm nay.

Vì thế trong hiệp hai, các cầu thủ đội khách chơi khá thoải mái và thi đấu với tâm lý chờ trọng tài thổi còi để ăn mừng chức vô địch. Chính tâm lý đó mà Barca lại trở nên nguy hiểm trong các pha tấn công của mình và bàn thắng duy nhất đã đến với họ ở phút 55.

Tình huống ghi bàn này như một pha đá tập của Barca, bóng xuất phát từ chân của tiền vệ Mark Van Bommel trước khi đến với tiền đạo Samuel Eto'o. Với những pha xử lý như đang đá tập của mình, Eto'o đã ghi được bàn thắng thứ 25 cho riêng cá nhân bằng cú sút chéo góc tung lưới chủ nhà cách ở cự ly khoảng 10 mét.

Sau bàn thắng, Celta Vigo dồn lên tấn công nhưng không một lần thành công, do Barca quá thư thái trong cách chơi bóng. Họ thi đấu nhưng chỉ mong trọng tài sớm thổi còi kết thúc trận đấu để ăn mừng chức vô địch lần thứ hai.

Và ngay khi trọng tài Perez Lima thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Barcelona đã lao ra sân để nhảy múa và hô to "champions champions" để ăn mừng danh hiệu vô địch lần thứ 18. Danh hiệu hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng xứ Catalan mà những gì họ đã thể hiện suốt mùa giải qua.

MỚI - NÓNG