Barcelona có đi vào vết xe đổ với 'bộ tứ kỳ diệu'?

Barcelona có đi vào vết xe đổ với 'bộ tứ kỳ diệu'?
TP - HLV Frank Rijkaard hiện đang chuẩn bị hết sức cẩn thận để Barcelona bước vào mùa bóng mới với địa vị và sức sống mới, mà không đi vào vết xe đổ như Real Madrid.
Barcelona có đi vào vết xe đổ với 'bộ tứ kỳ diệu'? ảnh 1
Henry và HLV Rijkaard. Ảnh: AP 

Mùa bóng tới này Barcelona cũng có trong tay những ngôi sao sáng như vậy. Đó là bộ tứ kỳ diệu mà báo chí Tây Ban Nha đang nói đến: Samuel Eto’o, Ronaldinho, Lionel Messi và Thierry Henry.

Trả lời phỏng vấn của tờ Marca, HLV Rijkaard đã đề cập ngay tới những ngôi sao của ông: “Chúng tôi đã có khởi đầu tốt do có sự ăn ý giữa những cầu thủ hết sức chuyên nghiệp”.

Đội phó của Barcelona Xavi Hernandez cho rằng Thierry Henry - tuyển thủ quốc gia Pháp 29 tuổi đã lấy lại niềm tin cho câu lạc bộ vốn bị tổn thương nghiêm trọng sau mùa giải trắng tay vừa qua - không bảo vệ được Cúp C1 và bị đối thủ truyền kiếp Real Madrid cướp trên tay danh hiệu vô địch La Liga trong ngày cuối cùng của mùa giải.

“Sự có mặt của Henry đóng vai trò chủ chốt. Nó giống như tất cả đã bị xóa sạch và chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Cho chúng tôi và cho cả cổ động viên” - Tiền vệ này nói.

Henry đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 của Barcelona trước Dundee United trong trận giao hữu ngày 26/7 vừa qua. Anh được gọi thay tiền đạo người Camơrun Samuel Eto’o ở hiệp hai và đã ghi bàn thắng vào những giây cuối cùng của trận đấu từ chấm phạt 11 mét. Phát biểu sau trận đấu, Henry nói: “Tôi hy vọng đây sẽ là bàn đầu tiên trong nhiều bàn thắng của tôi cho Barca”.

Barcelona tiếp tục có trận thắng khuất phục Hearts với tỉ số 3-1 vào ngày 29/7, trận thứ hai trong lượt du đấu kéo dài 6 ngày ở Xcốtlen với hai bàn của Ronaldinho và một của cầu thủ tuổi teen người Braxin Giovani Dos Santos từ công kiến tạo của Henry.

Cựu ngôi sao Arsenal, người được gọi vào thay Ronaldinho trong hiệp hai, đã dắt bóng tuyệt đẹp qua trước mặt khung thành đối phương ngay sau khi anh vào sân mới được 6 phút để tạo điều kiện cho Dos Santos đá vào.

Hợp đồng mua Henry là một phần trong làn sóng mua cầu thủ của Barcelona trị giá tới 65 triệu euro (tương đương 88 triệu USD) gồm hậu vệ trung người Áchentina Gabriel Milito, tiền vệ Bờ Biển Ngà Yaya Toure và hậu vệ trái người Pháp Eric Abidal.

Ước tính 30.000 người đã đến sân để chứng kiến trận đấu ra mắt chính thức Nou Camp của Henry tháng trước, đông hơn con số khán giả đã đến sân để chào đón Ronaldinho năm 2003.

Huấn luyện viên trưởng Barca, ông Frank Rijkaard nói ông tin tưởng rằng các chân sút mới sẽ mang lại một không khí mới cho đội tuyển vốn sa vào trục trặc do xung đột giữa các cầu thủ chủ chốt trong đội như  Ronaldinho và Eto’o mùa giải trước.

“Những hợp đồng mới mang đến hy vọng mới và một sự thay đổi trong CLB nơi tất cả mọi người đều muốn chứng tỏ trình độ của mình và muốn tham gia”, Rijkaard nói trong một cuộc phỏng vấn trên tờ nhật báo Marca ngày 30/7 trước chuyến viễn đấu châu Á.

Trong chuyến du đấu châu Á, Barcelona sẽ có các trận đấu ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Công trong các ngày từ 3 đến 11/8. Sau loạt trận viễn đấu với đội hình toàn ngôi sao này Barcelona sẽ về nước chuẩn bị tập luyện cho giải vô địch quốc gia khai mạc vào trung tuần thứ 3 của tháng 8/2007.

MỚI - NÓNG