Barcelona cứng rắn, Lionel Messi 90% phải ở lại Camp Nou

Messi khó rời Barcelona ở mùa hè này.
Messi khó rời Barcelona ở mùa hè này.
TPO - Trước thái độ cứng rắn của Barcelona, Lionel Messi gần như sẽ phải ở lại Camp Nou đến hết hợp đồng vào tháng 6/2021.

Hôm 25/8 vừa qua, Lionel Messi đã khiến cả thế giới choáng váng khi gửi thư yêu cầu Barcelona chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm, qua đó cho phép anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Barcelona đương nhiên không chấp nhận mất trắng ngôi sao số 1 lịch sử của họ. Đội chủ sân Camp Nou khẳng định điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng của Messi đã hết hạn từ ngày 10/6, và anh chỉ có thể ra đi nếu trả đủ 700 triệu euro phí giải phóng hợp đồng.

Đáp lại, Messi đã từ chối tập trung cùng Barcelona chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền đạo 33 tuổi người Argentina thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau tuyên bố anh không còn là cầu thủ của Barca.

Đến hôm qua, bố Messi đồng thời là người đại diện của anh, ông Jorge Messi đã đến Barcelona để đàm phán trực tiếp với chủ tịch CLB, Josep Maria Bartomeu. Sau 20 năm gắn bó, Messi mong muốn được rời Barca trong “hòa bình” thay vì hai bên phải đưa nhau ra tòa giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ông Jorge Messi và Bartomeu cùng một số quan chức cấp cao của Barcelona đã họp bàn suốt 90 phút tại văn phòng của CLB ở Camp Nou. Tuy vậy, đôi bên không thể tìm được tiếng nói chung. Phía Barca tỏ ra rất cứng rắn và tự tin với bản hợp đồng họ đang có.

Sau cuộc họp trên, nguồn tin uy tín bậc nhất Argentina, TyC Sports cho biết Messi gần như sẽ phải chấp nhận thất bại trong nỗ lực rời Barcelona ở mùa hè này. Theo TyC Sports, có đến 90% Messi sẽ phải ở lại, hoàn thành hợp đồng cùng CLB xứ Catalan bởi lẽ anh không có cửa thắng nếu đôi bên đưa nhau ra tòa.

Trong cuộc gặp mặt hôm qua, chủ tịch Bartomeu không mang theo luật sư giống ông Jorge Messi. Điều này cho thấy Barcelona rất tự tin với vị trí của họ xét trên góc độ luật pháp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.