Barcelona đụng Bayern Munich tại bán kết C1

HLV Pep Guardiola. Ảnh: HD Image
HLV Pep Guardiola. Ảnh: HD Image
TP - Lá thăm may rủi đã đưa Pep Guardiola đối đầu đội bóng cũ Barcelona, theo kết quả bốc thăm bán kết Champions League diễn ra hôm qua.  

Trước giờ diễn ra buổi bốc thăm, phóng viên Joe Walker của tờ Diario Sport cho biết, đa số các cầu thủ Barcelona đều muốn đội nhà gặp lại Bayern Munich tại bán kết Champions League. Lý do không phải bởi sự xuất hiện của ông thầy cũ Pep Guardiola bên kia chiến tuyến mà xuất phát từ 2 vấn đề khác. Một là về chuyên môn, Bayern Munich đang bị thiếu hàng loạt trụ cột do chấn thương.

Trong số này đặc biệt phải kể đến các trường hợp của tiền vệ Frank Ribery, Arjen Robben hay 2 cầu thủ khác không kém phần quan trọng khác, Medhi Benatia và Bastia Schweinteiger. Trong trận thắng 6-1 của Bayern Munich trước Porto tại lượt đi tứ kết, cả 4 cầu thủ nói trên đều vắng mặt. Ở trận lượt đi khi Bayern Munich thất thủ 1-3, tình cảnh của “Hùm xám” còn tệ hơn khi HLV Pep Guardiola chỉ đem được đúng 14 cầu thủ khỏe mạnh tới sân Dragao.

Lý do thứ 2 là các cầu thủ Barcelona muốn trả món nợ thua 0-7 trong 2 lượt trận tại bán kết Champions League mùa giải 2012/2013. Trận thua “động đất” này đã làm tổn thương nặng nề lòng tự tôn của Barcelona. “Cầu được ước thấy”, theo kết quả bốc thăm hôm qua, đối thủ của Barcelona chính là Bayern Munich.

 Đây là lần đầu tiên Pep Guardiola gặp lại đội bóng cũ trong thế đối đầu từ khi chuyển tới Bayern Munich. Chủ tịch Josep Bartomeu tỏ ra khá bình thản khi tuyên bố, gặp đối thủ nào ở bán kết thì “cũng như nhau”. Truyền thông Tây Ban Nha và Đức từ hôm qua đã sớm ồn ào về trận “kinh điển” của Champions League năm nay.

Ở cặp đấu còn lại, Juventus chắc chắn có lý do để “đá 1 trận phân biệt đá vàng” với Real Madrid để đáp trả những lời chê bai từ phía truyền thông Tây Ban Nha. Trước lễ bốc thăm, tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đã giật tít: “Tất cả các đội bóng đều muốn gặp Juventus”. Viết thế thì ai chẳng tự ái! Tuy nhiên, có một thực tế là Real Madrid đang được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Với Real Madrid lúc này, gặp Juventus dẫu thế nào, có vẻ như vẫn là tốt hơn so với việc đụng 2 đối thủ còn lại.

MỚI - NÓNG