Barcelona gây sức ép lên Messi

Messi được đề nghị giảm lương sau khi đồng ý ở lại Barca
Messi được đề nghị giảm lương sau khi đồng ý ở lại Barca
TP - Sau khi thuyết phục được Lionel Messi ở lại, Barcelona đã yêu cầu siêu sao người Argentina giảm lương, trong bối cảnh tình hình tài chính khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo tài chính, Barca là đội bóng có doanh thu lớn nhất thế giới với khoảng 1 tỷ euro mỗi mùa. Trong đó, đội chủ sân Nou Camp dành tới 640 triệu euro, tương đương 53% ngân sách đội bóng để chi trả tiền lương cho các cầu thủ đội 1. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, Barca đang đối diện cơn khủng hoảng tài chính nặng nề. Với việc CĐV không được vào sân theo dõi các trận đấu và thất thu ở một vài khoản khác, Chủ tịch Josep Bartomeu nói rằng đội bóng xứ Catalan có thể mất 30% thu nhập, tương đương khoảng 300 triệu euro trong năm nay. 

Vì thế, để giảm gánh nặng tài chính, Barca cần đạt thỏa thuận giảm lương với các cầu thủ. Theo tờ Cuatro, Chủ tịch Bartomeu sẽ có cuộc gặp với Messi và các đồng đội để bàn về vấn đề này. Tờ Cuatro cho biết, Messi sẽ đại diện cho toàn bộ cầu thủ Barca ngồi vào bàn đàm phán với ông Bartomeu. Hiện mức giảm lương chưa được tiết lộ, nhưng theo dự đoán sẽ không quá 10%-20%. 

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Messi và Chủ tịch Bartomeu đều trong trạng thái “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Tháng 3 vừa qua, trong giai đoạn La Liga tạm nghỉ vì dịch COVID-19, ông Bartomeu cũng lên tiếng yêu cầu các cầu thủ Barca giảm 70% lương. Nhiều tờ báo sau đó tung tin, Messi cầm đầu các cầu thủ phản đối đề xuất này bởi anh là cầu thủ nhận lương cao nhất ở Barca với khoảng 30 triệu euro mỗi mùa. Nếu tính thêm các khoản thưởng và điều khoản khác trong hợp đồng thì con số sẽ lên tới 90 triệu euro một năm. Nếu giảm lương, Messi sẽ là cầu thủ thiệt hại nặng nhất.

Sau đó, ngôi sao người Argentina buộc phải lên tiếng phân trần rằng anh sẵn sàng hỗ trợ đội bóng, với điều kiện là ông Bartomeu phải công khai rõ ràng các khoản thu chi. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Goal, Messi chỉ trích cách quản lý Barca của Chủ tịch Bartomeu là “thảm họa”. Tiền đạo 33 tuổi cũng không ngần ngại chỉ đích danh ông Bartomeu đã lừa dối mình về việc tự do ra đi ở cuối mùa giải. Anh miễn cưỡng ở lại Nou Camp vì tình yêu với đội bóng quá lớn, không muốn hai bên phải đưa nhau ra toà.

Barca hiện hoạt động khá yên lặng ở kỳ chuyển nhượng hè này. Đội bóng xứ Catalan mang về một số bản hợp đồng nhưng không đáng chú ý, đồng thời bán đi một số cầu thủ quan trọng như Arturo Vidal, Ivan Rakitik hay sắp tới là Luis Suarez. Một số ngôi sao kỳ cựu khác cũng nằm trong danh sách thanh lý gồm Sergio Busquets, Samuel Umtiti và tân binh Martin Braithwaite. Hôm qua, chủ tịch Bartomeu còn bị tố “chạy làng” trong thương vụ chiêu mộ Memphis Depay, dù Lyon đã đồng ý với mức phí 30 triệu euro mà đội bóng xứ Catalan đưa ra trước đó. Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas tiết lộ, ông Bartomeu nói rằng Barca đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không có khả năng mua Depay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.