Barcelona lần thứ ba đoạt siêu cúp châu Âu

Barcelona lần thứ ba đoạt siêu cúp châu Âu
TPO - Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Pedro ở phút thứ 115, Barcelona có chiến thắng nhọc nhằn trước ĐKVĐ Cup UEFA Shakhtar Donetsk trong trận đấu đêm 28/8, qua đó đoạt siêu cup châu Âu 2009 - 2010.

Trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử đoạt cú ăn sáu, HLV Guardiola bố trí đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Shakhtar và không khó để Barcelona nắm giữ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, Shakhtar đã có một trận đấu thành công về mặt chiến thuật, buộc trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ.

Cứ tưởng cả hai phải phân định thắng thua bằng các loạt đá penalty thì Pedro xuất hiện đúng lúc. Tiền đạo vào sân thay người này ghi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai, mang về siêu cúp châu Âu lần thứ ba cho Barcelona.

Đây là danh hiệu thứ hai chỉ trong một tuần của Barcelona, sau khi vượt qua Athletic Bilbao ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha. Nếu họ vượt qua được Estudiantes, đội vô địch Copa Libertadores trong trận tranh cúp liên lục địa tại Tokyo (Nhật Bản) sắp tới, Barcelona sẽ lại một lần nữa đi vào lịch sử.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, cả hai không lạ gì nhau trên đấu trường châu Âu nên dễ hiểu vì sao Shakhtar chỉ bố trí một mình Luiz Adriano trên hàng công. Thế trận phòng ngự được đội bóng Ukraina tạo ra và trong phần lớn thời gian thi đấu, bóng chỉ lăn bên phần sân của thủ thành Pyatov.

Nắm giữ thế trận và kiểm soát tới 68% thời gian cầm bóng, tuy nhiên, trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, Barcelona không tạo được một cơ hội ăn bàn thực sự. Messi luôn bị hai, ba hậu vệ đối phương bám sát, trong khi Ibra cần nhiều thời gian hơn nữa để hòa nhập với Barcelona.

Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp một là pha xoay người và dứt điểm khá nhanh của Henry ở phút 23. Tuy nhiên, cú đá của tiền đạo người Pháp đi vọt xà ngang.

Hiệp hai vẫn diễn ra với thế trận một chiều, Barcelona tấn công dồn dập và Ibra rất muốn chứng tỏ mình. Song, dường như tiền đạo người Thụy Điển mất đi bản năng sát thủ như trong màu áo Inter. Anh chơi mờ nhạt, không tạo được bất kỳ một dấu ấn nào và phải nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Pedrod ở phút 81 của trận đấu.

Cũng như trong trận chung kết Champions League 2009, HLV Guardiola chỉ đạo Messi bó vào trong và tiền đạo người Argentina tạo được áp lực khá tốt lên hàng phòng ngự Shakhtar. Song, tất cả chỉ dừng lại ở bên ngoài vòng cấm và ngay cú dứt điểm của Henry ở phút 84 cũng chưa đủ khó để khuất phục thủ thành Pyatov.

Tỷ số 0 - 0 trong 90 phút thi đấu chính thức buộc cả hai phải bước vào th đấu hiệp phụ. Và ở phút 115 của hiệp phụ thứ hai, pha phối hợp ăn ý với Messi tạo điều kiện để Pedro dứt điểm thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Như vậy, Barcelona đã giành danh hiệu thứ hai trong mùa giải và đây cũng là siêu cúp thứ ba của đội bóng xứ Catalan. Một sự khởi đầu quá tuyệt vời cho HLV Guardiola và các học trò trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng La Liga sẽ khởi tranh vào cuối tuần này.

Đội hình thi đấu:

* Barcelona: Valdes, Dani Alves, Puyol, Pique, Abidal, Xavi, Toure Yaya (Busquets 100), Keita, Messi, Ibrahimovic (Pedro 81), Henry (Bojan 96).

* Shakhtar Donetsk: Pyatov, Srna, Kucher, Chigrinsky, Rat, Ilsinho, Gai (Kobin 78), Hubschman, Willian (Aghahowa 91), Fernandinho (Jadson 78), Luiz Adriano.

* Bàn thắng: Pedro  115’.

MỚI - NÓNG