Barcelona nhận hung tin, Phó chủ tịch mắc COVID-19

Phó chủ tịch Barcelona Jordi Cardoner.
Phó chủ tịch Barcelona Jordi Cardoner.
TPO - Tin không vui đã ập đến với Barcelona trong mùa dịch COVID-19. Theo đó, Phó chủ tịch Jordi Cardoner đã dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ông đã tham gia cuộc họp với nhiều lãnh đạo cũng như cầu thủ Barcelona về chuyện giảm lương.

Tây Ban Nha chính là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất từ dịch COVID-19. Tính tới sáng 5/4, quốc gia thuộc bán đảo Iberia này đã có 126.168 ca dương tính với loại virus nguy hiểm này và có 11.947 ca tử vong, cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Từ cách đây vài tuần, Chính phủ Tây Ban Nha đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp, cách ly nhiều thành phố lớn và cho dừng hàng loạt hoạt động xã hội quan trọng, trong đó có bóng đá...

Tuy vậy, tình trạng lây lan của COVID-19 vẫn chưa cho thấy có nhiều dấu hiệu được kiểm soát. Mới nhất, đến lượt Phó chủ tịch Barcelona là ông Jordi Cardoner dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, người đàn ông 57 tuổi này đang được cách ly tại một bệnh viện ở Barcelona. Như vậy, Jordi Cardoner chính là người thứ 3 của đội chủ sân Nou Camp mắc COVID-19.  Trước đó, giám đốc dịch vụ y tế của CLB là Ramon Canal và bác sĩ của đội bóng ném, ông Josep Antoni Gutierrez cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Theo thông tin từ El Mundo, sức khỏe của Jordi Cardoner trong tình trạng ổn định và ông đang hồi phục tốt, thế nhưng điều đáng nói là trước đó, vị phó chủ tịch này đã tiếp xúc trực tiếp với Chủ tịch Josep Bartomeu cũng như một số bộ phận khác của CLB. Ông cũng có mặt trong cuộc họp bàn về vấn đề cầu thủ Barcelona như Lionel Messi, Gerard Pique... đồng thuận giảm 70% lương để hỗ trợ CLB.

Hiện tại, những nhân vật kể chưa có triệu chứng nhiễm bệnh, nhưng họ tỏ ra khá lo lắng, đồng thời cũng chủ động cách ly và theo dõi tại nhà. Trước đó, một người cũ của Barcelona là thủ môn Rustu Recber cũng đã dương tính với SARS-CoV-2 và thậm chí đang trong trạng thái khá nguy kịch ở bệnh viện tại quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.