Barcelona chạm cột mốc tồi tệ nhất lịch sử dự Champions League

Coutinho khiến Barca ôm hận.
Coutinho khiến Barca ôm hận.
TPO - Gã khổng lồ xứ Catalan đã chịu thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử dự cúp châu Âu sau trận thua 2-8 trước Bayern Munich.

Rạng sáng nay, Barcelona đã thảm bại 2-8 trước Bayern Munich trong trận tứ kết Champions League. Cho dù Barca bị đánh giá thấp hơn trước trận, nhưng ít ai ngờ họ lại thua đậm đến vậy. Ngay trong hiệp 1, đội bóng xứ Catalan đã để Bayern vượt lên dẫn trước 4-1.

Bước sang hiệp 2, Luis Suarez nhen nhóm hy vọng cho Barca ở phút 57, nhưng Bayern lập tức dập tắt nó bằng bàn thắng của Kimmich ở phút 63. Đến cuối trận, cầu thủ đang khoác áo Bayern theo dạng cho mượn từ Barca - Coutinho tỏa sáng rực rỡ khiến đội chủ sân Camp Nou ôm hận. Sau khi kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn, Coutinho đã lập cú đúp giúp Bayern ấn định chiến thắng 8-2.

Với trận thắng này, Bayern trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi được 8 bàn thắng trong 1 trận đấu ở vòng knock-out. Ngược lại, Barca chịu thất bại ê chề, nhục nhã nhất ở đấu trường này cũng như cúp châu Âu nói chung.

Tính trên mọi mặt trận, đây là lần đầu tiên sau 74 năm, Barca lại thủng lưới 8 bàn/1 trận. Lần gần nhất ở năm 1946, đội bóng xứ Catalan đã thua Sevilla 0-8 ở Copa de Rey. Lần gần nhất Barca thua với cách biệt 6 bàn trở lên cũng cách đây 69 năm, khi họ thua Espanyol ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha vào tháng 4/1951.

Không dừng lại ở đó, trận thua Bayern khiến Barca chính thức kết thúc mùa giải này mà không có danh hiệu nào. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007/2008, Barca trắng tay trên mọi đấu trường.

MỚI - NÓNG