Barcelona vượt M.U, đứng đầu thế giới về... quỹ lương

Barcelona sở hữu quỹ lương cao nhất thế giới bóng đá.
Barcelona sở hữu quỹ lương cao nhất thế giới bóng đá.
TPO - Theo báo cáo tài chính mới nhất, quỹ lương của Barcelona đã chạm mốc 424 triệu bảng/năm, cao nhất thế giới bóng đá.

Hè 2017, một phần vì Neymar nằng nặc đòi sang PSG, một phần vì cũng muốn giảm quỹ lương nên Barcelona đồng ý bán tiền đạo này cho đội bóng nước Pháp với con số kỷ lục lên tới 197 triệu bảng (tương đương điều khoản phá vỡ hợp đồng). Để cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 tại CLB ra đi, những tưởng quỹ lương của Barcelona sẽ xẹp xuống. Nhưng không, nó thậm chí lại còn tăng mạnh hơn trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây.

Theo báo cáo tài chính mùa giải 2017/2018 mà Barcelona vừa công bố, họ đã dành ngân sách rất lớn để trả lương cho các cầu thủ. Theo đó, quỹ lương của đội chủ sân Nou Camp đã chạm mốc 424 triệu bảng, tăng tới 43% (128 triệu bảng) so với năm trước đó, trong đó các khoản thưởng là 38 triệu bảng.

Hiện Lionel Messi vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Barcelona, với mức thu nhập là 91 triệu bảng/năm, chiếm 15% quỹ lương của CLB.

Tính ra, Barcelona chi nhiều hơn kình địch Real Madrid tới 80 triệu bảng tiền lương và hơn 416 triệu bảng so với Girona, đội chỉ có quỹ lương chỉ là 7,8 triệu bảng và thấp nhất La Liga. Nhìn sang các giải vô địch quốc gia khác như Anh, Italia, Pháp hay Đức, Barcelona không có đối thủ. Tổng quỹ lương của M.U vốn cao nhất Premier League cũng chỉ là 293 triệu bảng. Trong khi đó, mùa trước Man City chỉ bỏ ra 257,5 triệu bảng để trả lương cho các ngôi sao của mình, bằng 60% so với Barcelona.

Tất nhiên, quỹ lương lớn như vậy thì doanh thủ của Barcelona cũng phải tăng lên. Được biết, doanh thu trận đấu của đội bóng xứ Catalan đã đạt 119 triệu bảng, cao nhất thế giới ở mùa giải 2016/17. Ngoài ra, Barcelona cũng thu về 181 triệu bảng vào bán cầu thủ, trong khi vào năm 2019, họ sẽ bắt đầu bản hợp đồng 10 năm với Nike, trị giá khoảng 91,4 triệu bảng/năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.