Bất chấp EURO, Pháp đóng cửa tháp Eiffel

Khu fanzone ở tháp Eiffel
Khu fanzone ở tháp Eiffel
TPO - Ngày 14/6, AFP đưa tin chính quyền Pháp đã phải đóng cửa tháp Eiffel do đình công, bất chấp đây là điểm thu hút khách nước ngoài trong dịp EURO 2016.

Các cuộc đình công ở Pháp nổ ra từ hồi Tháng Ba vừa qua dưới sự phát động của Tổng công đoàn lao động Pháp (CGT), do việc phản đối các điều khoản trong luật lao động chỉnh sửa. CGT và giới công nhân Pháp cáo buộc luật lao động mới được xây dựng theo hướng có lợi cho giới chủ.

Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Francoi Hollande về việc đoàn kết để tổ chức tốt EURO 2016, công nhân Pháp vẫn tiếp tục đình công. AFP dẫn lời Trưởng Michel Cadot cho biết, trong cuộc đình công mới nhất vừa diễn ra ở Paris, có khoảng 50.000 người đã tham gia.

Giới chức Pháp đã phải thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với 130 người, là đối tượng có thể gây rối. 

Thông báo của Ban điều hành tháp Eiffel cho biết, khu vực này phải đóng cửa do "các cuộc đình công trong nước". 

Theo AFP, các cuộc đình công ở Pháp sẽ tiếp diễn trong ngày 14/6 (giờ địa phương). Tháp Eiffel là địa điểm thu hút khách du lịch, với khoảng 7 triệu du khách tới đây vào năm 2015. Trong số này, 80% là du khách nước ngoài. 

Khu fanzone lớn nhất ở EURO 2016 cũng được đặt ngay tại gần tháp Eiffel, với sức chứa theo thông báo của BTC lên tới 90.000 người.

MỚI - NÓNG