Bất chấp khủng bố, Euro 2016 vẫn diễn ra tại Pháp

ĐT Pháp đặt chân tới London để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Anh bất chấp Paris vừa trải qua vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Ảnh: GETTY IMAGES
ĐT Pháp đặt chân tới London để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Anh bất chấp Paris vừa trải qua vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Bất chấp những lo ngại về vấn đề an ninh sau vụ khủng bố kinh hoàng hôm 13/11 tại Paris, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu Euro 2016 vẫn sẽ diễn ra ở Pháp như kế hoạch.

Pháp là nước đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu Euro 2016 vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, vấn đề an ninh đang được đem ra mổ xẻ sau vụ một loạt các vụ xả súng và đánh bom kinh hoàng tại Paris hôm 13/11 khiến 132 người chết và hơn 400 người khác bị thương. SVĐ Stade de France, nơi dự kiến diễn ra trận khai mạc và chung kết Euro 2016 cũng là mục tiêu của bọn khủng bố. Một quả bom đã phát nổ ngay cổng J vào thời điểm đang diễn ra trận giao hữu giữa Pháp và Đức khiến 4 người thiệt mạng. Khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đang có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu.

Theo truyền thông quốc tế, đã có nhiều ý kiến cho rằng nên hủy quyền đăng cai EURO 2016 đối với Pháp vì lý do an toàn. Tuy nhiên, phát biểu trên Đài phát thanh RTL (Pháp), Trưởng ban tổ chức Euro 2016, Jacques Lambert khẳng định Pháp vẫn là nước chủ nhà: “Chúng tôi sẽ có những biện pháp cần thiết để đảm bảo cho Euro 2016 diễn ra trong điều kiện an ninh tốt nhất. Rủi ro chỉ xuất hiện trên đường phố và ở những khu vực tụ tập tự phát. Hủy bỏ Euro 2016 đồng nghĩa chúng ta thừa nhận thua cuộc trong cuộc chiến với bọn khủng bố”.

Sau vụ việc, tất cả các sự kiện thể thao tại Paris trong những ngày cuối tuần qua đã bị hoãn lại, nhưng thầy trò HLV Didier Deschamps đã quyết định trở lại sân cỏ vào hôm nay. Trong một tuyên bố, LĐBĐ Pháp (FFF) cho biết, trận giao hữu của Pháp với Anh trên sân Wembley vào đêm nay vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch và toàn bộ 23 thành viên Les Bleus hôm qua đã bay sang London. Điều đáng nói là HLV Deschamps cho phép bất cứ cầu thủ nào có “vấn đề tâm lý” đều có thể ở nhà, song không một ai trong số 23 tuyển thủ của ông rút lui.

Trước đó, LĐBĐ Anh (FA) đã đề nghị hủy trận đấu, song trước phản ứng từ Pháp, HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này và tuyên bố “bóng đá thế giới đang đoàn kết chống lại những hành động tàn bạo”. FA cũng kêu gọi người hâm mộ đến Wembley sớm để tăng cường kiểm tra an ninh.

Trong khi đó, UEFA đã ra quyết định, tất cả các trận đấu trong những ngày này, gồm cả vòng play-off vòng loại Euro 2016, sẽ dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số và các cầu thủ cũng sẽ đeo băng đen trên cánh tay mình. Euro 2016 dự kiến khai mạc ngày 10/6 và kết thúc ngày 10/7. Pháp có thể đón tới hơn 1 triệu du khách nước ngoài trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu này.

MỚI - NÓNG