Bắt đầu cuộc chiến khổ ải vì vé

Bắt đầu cuộc chiến khổ ải vì vé
TP- Vé của trận chung kết AFF Cup lượt về tại Hà Nội vào cuối tuần này sẽ được bán từ 10 giờ sáng nay nhưng chỉ riêng trong sáng qua, 23/12, số lượng công văn đăng ký mua vé đã ùn ùn chất chồng.

Mới 9 giờ sáng qua, bãi giữ xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đông nghịt xe máy của các cơ quan, đơn vị tới đặt mua vé qua đường công văn.

Theo thông báo của VFF, 16 giờ chiều nay mới là hạn chót cho kênh mua vé qua đường công văn nhưng ngay trong sáng qua, số lượng công văn mà VFF và Cty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD) - đơn vị bán vé - nhận được đã chất thành chồng cao ngất.

Cũng trong sáng qua, VFD đã có cuộc làm việc với bốn đại lý bán vé ở Mỹ Đình để thông qua các kế hoạch cho buổi bán vé hôm nay nhằm đảm bảo an toàn, công bằng và đến đúng tay người hâm mộ, tránh hiện tượng phe vé quay vòng và thao túng. Cả bốn đại lý đều phải ký cam kết sẽ không để xảy ra sai phạm nào, nếu vi phạm cam kết sẽ bị VFD phạt 10 triệu đồng và tước quyền làm đại lý ở những giải đấu kế tiếp.

Theo ông Nguyễn Viết Thu - Tổng Giám đốc VFD, VFD sẽ đề ra những biện pháp nghiêm ngặt quản lý công tác bán vé của các đại lý để hạn chế tối đa nguy cơ vé lọt vào tay phe vé. Chẳng hạn, các đại lý sẽ phải giữ lại tích kê để đối chiếu với số lượng vé đã bán ra. Ngoài ra, nhân viên phát tích kê được trang bị bộ đàm liên lạc với quầy vé, trong trường hợp xảy ra tắc nghẽn hay trục trặc thì sẽ ngừng phát tích kê ngay lập tức.

Một nguy cơ nữa mà VFF và VFD cũng đang đề cao cảnh giác là nạn vé giả hoặc vé lậu nhưng sử dụng tem thật. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết trước đây đã từng xảy ra tình trạng như vậy và VFF sẽ yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ số lượng vé in ra cũng như tem chống giả dán trên vé.

Dự đoán về việc bán vé hôm nay, ông Hỷ cho biết có thể VFD sẽ chưa bán hết 15.000 vé trong một ngày, vì một số khán giả còn lưỡng lự muốn chờ xem kết quả trận chung kết lượt đi rồi mới mua vé xem trận chung kết lượt về.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Viết Thu lại dự đoán VFD sẽ bán hết sạch 15.000 vé chỉ trong hôm nay. Ông Thu nhấn mạnh: “Nếu bán hết 15.000 vé trong ngày 24/12 thì chúng tôi sẽ chính thức đóng cửa kênh bán vé trực tiếp luôn, vì số lượng vé phân phối qua mỗi kênh đã được chốt lại từ trước”.

Bắt đầu cuộc chiến khổ ải vì vé ảnh 1
Công tác đảm bảo an ninh tại điểm bán vé sẽ được quan tâm đặc biệt

Có một thông tin đáng chú ý là VFF đã tiến hành chuẩn bị cho công tác in vé xem trận chung kết lượt về ngay từ trước khi diễn ra trận bán kết lượt đi. Theo ông Hỷ, sở dĩ phải làm vậy vì nếu để sau trận bán kết lượt về mới bắt tay vào in vé thì sẽ không kịp.

Vì thế, VFF buộc phải mạo hiểm in vé sớm và sẵn sàng chấp nhận mất trắng 70 triệu đồng tiền in vé nếu như đội tuyển Việt Nam không vào chung kết.

“Nhưng rất may là kịch bản đó đã không xảy ra và sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng ở trận bán kết lượt đi, chúng tôi cũng cảm thấy an tâm” - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xoa tay mãn nguyện.

Có 4 mệnh giá vé được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát hành: 300.000, 200.000, 150.000 và 100.000 đồng. Về phương thức bán vé, vé sẽ được bán theo ba kênh: đường công văn (chiếm 35% tổng số), đăng ký qua mạng (15%) và bán trực tiếp tại các đại lý (50%).

Mỗi khách hàng giao dịch tại các điểm bán trực tiếp (tại SVĐ Mỹ Đình) chỉ được mua tối đa 4 vé trong khi qua đường internet chỉ là 2 vé.

MỚI - NÓNG