Bắt giữ người đứng đầu Hội cổ động viên Nga

Alexander Shprygin (phải) có mặt tại SVĐ ở Toulouse trước khi bị bắt.
Alexander Shprygin (phải) có mặt tại SVĐ ở Toulouse trước khi bị bắt.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Pháp, ông Pierre-Henri Brandet hôm qua cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ lần thứ hai đối với người đứng đầu Hội CĐV Nga - Alexander Shprygin - tại Paris.

Tuần trước, CĐV nổi tiếng này của Nga từng bị tạm giữ và trục xuất khỏi Pháp vì được cho là đã chỉ đạo nhóm CĐV quá khích của Nga gây nên tình trạng hỗn loạn trên khán đài và đường phố tại Marseille. Trong trận đấu cuối vòng bảng, khi Nga thua Xứ Wales 0-3, Alexander Shprygin cũng có mặt trên khán đài của sân vận động Toulouse.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ người đàn ông này, đồng thời đưa thẳng về nhà giam của thành phố Toulouse, trước khi bị xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự nếu kết quả điều tra tiếp theo chống lại ông. Dĩ nhiên sau đó, Shprygin sẽ bị trục xuất khỏi Pháp, đồng thời sẽ bị cảnh cáo trục xuất vĩnh viễn nếu còn tái phạm ở xứ sở hình lục lăng ở mọi giải đấu mà các CLB hay đội tuyển Nga góp mặt.

Mặc dù LĐBĐ Nga xác nhận Alexander Shprygin là người đứng đầu hợp pháp của Hội CĐV Nga, từng tham gia chiến dịch vận động đưa World Cup 2018 về xứ sở bạch dương. Song, hành động liên kết với những phần tử hooligan Nga để gây ảnh hưởng đến bóng đá châu Âu thì không thể chấp nhận được. Giới chức cảnh sát Pháp đứng trước sức ép nặng nề khi việc bắt giữ các CĐV Nga đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, đến mức Tổng thống Vladimir Putin phải triệu tập Đại sứ Pháp lên làm việc ở Moscow vài ngày trước.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG