Bất mãn với HLV Zidane, sao trẻ Real đòi ra đi

Marcos Llorente muốn rời Real Madrid ngay tháng 1/2018.
Marcos Llorente muốn rời Real Madrid ngay tháng 1/2018.
TPO - Bất mãn khi HLV Zinedine Zidane không đánh giá cao tài năng của mình, tiền vệ trẻ Marcos Llorente đã bất ngờ đánh tiếng muốn rời Real Madrid để được thi đấu thường xuyên hơn.

Marcos Llorente vừa trở lại Real Madrid sau một mùa giải thành công rực rỡ trong màu áo Alaves. Tại sân Basque Country, ngôi sao người Tây Ban Nha đã ra sân đến 38 lần và góp công lớn giúp Alaves lọt vào đến trận chung kết Copa del Rey (để thua Barcelona). Những tưởng màn trình diễn ấn tượng đó sẽ giúp anh chiếm được niềm tin từ phía HLV Zinedine Zidane. Thế nhưng cuộc sống tại Real Madrid lại diễn ra khó khăn hơn rất nhiều so với những gì mà sao trẻ sinh năm 1995 này vẫn nghĩ.

Mùa giải này, Marcos Llorente mới chỉ có 4 lần ra sân đá chính cho Real Madrid và 2 trong số đó là ở vòng 1/32 Cúp nhà Vua, nơi Los Blancos đối đầu với Fuenlabrada. Trong đội hình của “Kền kền trắng” lúc này, chỉ có Jesus Vallejo là có số trận thi đấu ít hơn Llorente.

HLV Zidane dường như không dành sự tin tưởng cho tài năng của sao trẻ người Tây Ban Nha khi ông có xu hướng sử dụng Casemiro hơn. Ngay cả khi tiền vệ người Brazil gặp chấn thương thì Kovacic mới là cái tên được chiến lược gia người Pháp lựa chọn để đá cặp cùng Luka Modric và Toni Kroos, chứ không phải Marcos Llorente.

Chính điều này đã khiến cho Llorente cảm thấy bất mãn và đánh tiếng muốn ra đi, tìm tới một bến đỗ mới, nơi canh có thể được ra sân nhiều hơn. Được biết, cả Alaves, Malaga và Valencia đều đang quan tâm sát sao đến tương lai của tài năng trẻ này.

Trước đó, Llorente từng là mục tiêu theo đuổi của một số ông lớn khác như Chelsea, Tottenham hay M.U. Với những gì đang diễn ra, đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để những CLB kể trên sở hữu một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng túc cầu giáo lúc này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.