Bất ngờ mang tên Việt Nam

Bất ngờ mang tên Việt Nam
TP - Rạng sáng qua, CLB Arsenal tới Hà Nội, bắt đầu chuyến du đấu đầu tiên của một đội bóng giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Thầy trò HLV Wenger đã gặp rất nhiều bất ngờ thú vị.

> Wenger và ba lời khuyên cho bóng đá Việt Nam
> Sao Arsenal hứng thú dạo Hà Nội, thăm chùa Một Cột

Đội nón lá khó hơn...đá bóng

Món quà mà đoàn quân của HLV Wenger nhận được ngay khi đặt chân tới Hà Nội là những bó sen tươi thắm và những chiếc nón lá mảnh mai đặc trưng của người Việt Nam.

Rất thích thú với món quà độc đáo này, nhiều cầu thủ và ngay cả HLV Wenger lập tức sử dụng ngay, kể cả trong hoàn cảnh trời còn chưa sáng do máy bay chở đội hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc gần 5 giờ sáng.

Tuy nhiên, chỉ qua ít phút sử dụng, không ít thành viên của Arsenal đã nhận ra việc giữ cho chiếc nón lá mỏng manh nằm chắc chắn đúng kiểu trên đầu là không hề đơn giản, rất dễ “cuốn theo chiều gió”. Chỉ đến khi nhận được sự hướng dẫn của các thiếu nữ trong bộ phận tiếp đón đoàn, họ mới tạm “chinh phục” được món quà mang đậm “quốc hồn quốc túy” này của Việt Nam.

Với hậu vệ Bacary Sagna, không rõ có phải muốn “trưng” kiểu tóc đặc biệt của mình hay không mà anh gần như chỉ cầm nón lá bên mình và dí dỏm than thở rằng đội nón lá còn khó hơn đá bóng.

Sợ ĐTVN đá nhanh như... nói!

Dành nguyên buổi sáng để nghỉ ngơi sau chuyến bay đêm, chiều qua, HLV Wenger và hai học trò Mikel Arteta và ngôi sao mới nổi của bóng đá Anh, Chamberlain, đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Arsenal sau khi đặt chân tới Việt Nam.

HLV Wenger tại cuộc họp báo
HLV Wenger tại cuộc họp báo.

Là người đầu tiên của thành viên đoàn Arsenal bước vào phòng họp báo, HLV người Pháp nổi bật với bộ đồ thể thao màu đen. Trông bề ngoài, xem ra ông Wenger gầy hơn so với những hình ảnh mà chúng ta chỉ được thấy trên báo chí và truyền hình trước đây.

Dĩ nhiên, người gây chú ý nhiều nhất trong buổi họp báo chính là HLV Wenger. Dù trải qua chặng bay đêm, nhưng trên khuôn mặt ông luôn rạng ngời. Thậm chí khi người dẫn chương trình đang nói tiếng Việt, nhưng có nghe tới tên mình, chiến lược gia người Pháp đã đứng lên vẫy tay cười chào rất tươi.

HLV Wenger cho biết ông cảm thấy “rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Chúng tôi là CLB đầu tiên của Anh tới Việt Nam. Hy vọng đây là kỷ niệm còn lưu mãi trong tâm trí các bạn. Tôi biết bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh chóng”.

Các cầu thủ Arsenal chụp ảnh kỷ niệm khi đến thăm chùa Một Cột
Các cầu thủ Arsenal chụp ảnh kỷ niệm khi đến thăm chùa Một Cột.

Khi được hỏi về trận đấu sắp tới với ĐT Việt Nam, ông Wenger đã có câu trả lời làm tất cả mọi người trong phòng vỗ tay cười ồ: “Chúng tôi chờ đợi một trận đấu khó khăn và hấp dẫn, cống hiến cho người hâm mộ. Tiếng Việt nói nhanh quá, nhưng hy vọng các cầu thủ Việt Nam không đá nhanh như vậy khi gặp Arsenal trên sân”.

Ông Wenger cũng cho biết ông muốn được đến Việt Nam từ rất lâu, nhưng phải đến bây giờ mới có cơ hội.

Nhật ký Arsenal tại Việt Nam

Ngày 15/7: 4h30, phi cơ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và được BTC đón và tặng nón lá, hoa sen; 6h: Về tới khách sạn InterContinental (Hà Nội); 7h-12h: Các cầu thủ nghỉ tại phòng; 13h- 15h: Ăn trưa; 15h30-16h30: Họp báo giới thiệu Arsenal Asian Tour; 17h - 18h30: Thăm Hồ Gươm, chùa Một Cột.

Ngày 16/7: Hôm nay, CLB Arsenal sẽ giao lưu với các học viên xuất sắc nhất của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG từ Gia Lai ra. Sau đó, Arsenal sẽ tham quan chùa Trấn Quốc, thăm trụ sở ngân hàng Eximbank tại Hà Nội, giao lưu tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, giao lưu với tập đoàn CTX HOLDINGS tại Keangnam Landmark. Đến 18 giờ, toàn đội sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình và giao lưu với CĐV, kết thúc ngày hoạt động thứ hai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.