Bất ngờ với chủ nhân áo số 10 tại U23 Việt Nam

Bất ngờ với chủ nhân áo số 10 tại U23 Việt Nam
TPO - HLV Park Hang Seo giao chiếc áo số 10 của tuyển U23 Việt Nam cho tiền vệ tân binh Nguyễn Hữu Thắng tại giải U23 châu Á 2020.

Ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách sơ bộ 16 đội bóng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park Hang seo đã chốt số áo của các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải đấu.
Đáng chú ý, chiếc áo số 10 được nhà cầm quân người Hàn Quốc giao cho là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng - một cái tên còn khá mới mẻ đối với người hâm mộ Việt Nam.

Hữu Thắng năm nay mới 20 tuổi. Anh được đào tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, cùng khóa với Trần Danh Trung hay Nhâm Mạnh Dũng. Hiện tại, Hữu Thắng đang được Viettel cho CLB Huế mượn thi đấu ở giải Hạng Nhất.

Đây là lần đầu tiên Hữu Thắng có vinh dự mang chiếc áo số 10. Ở những giải đấu trước đó, tiền vệ này mang áo thường mang áo số 21. Tại VCK U19 châu Á 2018, anh khoác áo số 15.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, chiếc áo số 10 ở tuyển U23 Việt Nam đã nhiều lần đổi chủ qua. Người nổi tiếng nhất gắn bó với số áo này là Nguyễn Công Phượng ở giải giao hữu M150 Cup 2017 và vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3/2019, chiếc áo số 10 được trao cho Trương Văn Thái Quý. Ở trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với U22 Trung Quốc (HLV Park trực tiếp dẫn dắt đội), chiếc áo số 10 tiếp tục "đổi chủ" sang Ngô Hồng Phước. Đến SEA Games 30, đội tuyển U23 Việt Nam không có cầu thủ nào đăng ký áo số 10 trong đội hình.

Ngoài trường hợp của Hữu Thắng với chiếc áo số 10, hầu hết các cầu thủ còn lại đều trung thành với số áo quen thuộc của mình. Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh hay Tiến Linh lần lượt chọn các số áo 19, 1, 9 và 22.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.