'Bắt quả tang' Ronaldo ăn gian chiều cao

Ronaldo lại bị bắt ặp "ăn cắp" chiều cao.
Ronaldo lại bị bắt ặp "ăn cắp" chiều cao.
TPO - Trong lúc xếp hàng chụp ảnh trước trận bán kết giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales, Ronaldo bị phát hiện cố tình nhón gót chân để mình cao thêm vài centimet. Đây không phải là lần đầu tiên CR7 “ăn gian” chiều cao như vậy.

Trước khi trận bán kết 1 EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha vs xứ Wales diễn ra, cầu thủ 2 bên làm thủ tục chào cờ, bắt tay nhau và rồi cùng xếp hàng để chụp hình lưu niệm. Cristiano Ronaldo là đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha nên đứng ở ngoài cùng bên phải, ngay cạnh anh là Rui Patricio – thủ thành có chiều cao tới 1m90. Có vẻ như không muốn mình vào ảnh bị thấp hơn đồng nghiệp nên khi chụp hình, CR7 cố tình nhón chân để mình cao hơn vài centimet.

Ronaldo có chiều cao 1m85. Trong giới cầu thủ, chiều cao này ở mức trung bình. Và với Ronaldo, chiều cao đó chưa đủ... đẹp. Thế nên nhiều lần ngôi sao người Bồ Đào Nha nhón chân để “ăn gian” chiều cao. Từ Real Madrid cho tới ĐT Bồ Đào Nha, không ít lần các phóng viên ảnh chộp được những hình ảnh tương tự.

Cũng trong thời điểm ĐT Bồ Đào Nha xếp hàng chụp ảnh, một cậu bé nhặt bóng đã lẻn qua hàng rào an ninh để vào sân chụp hình cùng “Brazil châu Âu” rồi ôm hôn thần tượng Ronaldo. Thật may cho CĐV này, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng như cá nhân Ronaldo đã “đón tiếp nhiệt tình”. Thậm chí, “siêu sao” người Bồ Đào Nha còn cười đùa, khoác vai cũng như chụp ảnh selfie với cậu.

Ngay sau những phút giây sảng khoái, cậu bé kể trên đã bị các nhân viên an ninh hộ tống ra bên ngoài sân. Cho tới lúc này, chưa có thông tin nào cho biết cậu nhóc có bị phạt hay không. Còn nhớ ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan, một CĐV đã lẻn vào sân khi trận đấu đang diễn ra và… đòi ôm hôn Ronaldo.

Tuy nhiên, người này đã bị nhân viên an ninh “tóm gọn”. Đen đủi hơn, anh bị phạt 500 euro và nhận lệnh cấm tới Pháp trong vòng 1 tháng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.