Bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh và trọng tài Trương Thế Toàn

Bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh và trọng tài Trương Thế Toàn
(TPO) Sáng nay, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với trọng tài Trương Thế Toàn. Cùng lúc, tại TPHCM, lệnh bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh cũng được thực hiện.
Bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh và trọng tài Trương Thế Toàn ảnh 1
HLV Nguyễn Thành Vinh bị áp giải lên xe của công an. Ảnh: SGGP.

HLV Nguyễn Thành Vinh bị khởi tố với tội danh “Đưa hối lộ” theo Điều 289, Bộ luật hình sự. Trọng tài Trương Thế Toàn bị khởi tố với tội danh “Nhận hối lộ”, theo Điều 279, Bộ luật hình sự. Cả hai bị tạm giam trong 4 tháng.

Việc bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh và trọng tài Trương Thế Toàn được cơ quan điều tra tiến hành khá bất ngờ, khi quyết định khởi tố và lệnh bắt được VKSNDTC phê chuẩn vào cuối ngày hôm qua, 9/11.

8 giờ sáng nay, 3 cán bộ điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C14), Bộ Công an đã tới nhà riêng của trọng tài Trương Thế Toàn tại Quán Thánh (Hà Nội).

Tại đây, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Toàn, đọc lệnh bắt tạm giam, sau đó đưa ông Toàn qua trụ sở công an phường Quán Thánh và trụ sở LĐBĐ Hà Nội, Sở TDTT Hà Nội.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, 10 giờ 45 phút, xe của cơ quan điều tra đã đưa trọng tài Trương Thế Toàn về trại tạm giam T16 của Bộ Công an.

Cùng thời gian, tại TPHCM, việc bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh cũng được các cán bộ điều tra của C14 hoàn tất.

Khi cơ quan điều tra đến trụ sở CLB ĐA.TP tại sân Đạt Đức, HLV Nguyễn Thành Vinh đang có cuộc họp cùng CLB.

Chiều qua, HLV Nguyễn Thành Vinh còn có mặt tại trụ sở VFF tại Hà Nội để tự “bào chữa” tại cuộc họp của Ban Kỷ luật song ngay tối cùng ngày, ông Vinh đã quay lại TPHCM.

Việc tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh được tiến hành ngay tại trụ sở CLB ĐA.TP. Tuy nhiên, trong thời gian này, khuôn viên của sân Đạt Đức luôn luôn được đóng kín, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

11 giờ 40 phút, xe của cơ quan điều tra đã đưa HLV Nguyễn Thành Vinh rời sân Đạt Đức.

Chiều qua, Viện KSNDTC đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 7 nhân vật nằm trong đường dây tiêu cực bóng đá.

Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường, HLV Nguyễn Thành Vinh và Lê Quang Ninh bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ"; các ông Vũ Trọng Chiến, Nguyễn Đức Vũ, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn bị khởi tố vì tội "Nhận hối lộ".

Hiện tại, ngoài trọng tài Trương Thế Toàn và HLV Nguyễn Thành Vinh đã bị bắt giam, 5 người còn lại đã bị cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú.

* Trọng tài Trương Thế Toàn, sinh năm 1963, là Trưởng ban điều hành trọng tài, LĐBĐ Hà Nội. Trước khi có thông tin liên quan đến tiêu cực, ông Toàn là một trong những trọng tài đẳng cấp FIFA có uy tín ở cả giới cầm còi quốc tế.

Tại Olympic Athens 2004, ông Toàn là trọng tài duy nhất của Việt Nam được cử tham dự, điều hành.

Cơ quan điều tra, với các bằng chứng thu thập được, đã khẳng định trọng tài Trương Thế Toàn đã nhận 15 triệu đồng từ “nhà môi giới chuyên nghiệp” Lương Trung Việt để bắt có lợi cho Đông Á ở trận gặp Đà Nẵng, tại vòng 14 V-League 2004.

Đây là số tiền được coi là tương xứng với “đẳng cấp FIFA” của ông Toàn, bởi 2 trợ lý của ông tại trận này, mỗi người được chia có 5 triệu đồng.

Sau khi chia chác, ông Toàn đã bớt lại cho Lương Trung Việt 3 triệu đồng tiền “hoa hồng”, mỗi trợ lý cũng bị cắt lại 1 triệu đồng. Người duy nhất trong tổ trọng tài này không nhận tiền là trọng tài Dương Mạnh Hùng.

Bắt tạm giam HLV Nguyễn Thành Vinh và trọng tài Trương Thế Toàn ảnh 2
Trọng tàiTrương Thế Toàn bị bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh : Lê Đức. 

* HLV Nguyễn Thành Vinh được đánh giá là một nhà cầm quân có tài và uy tín, được các HLV ngoại, đặc biệt là HLV A.Riedl tin dùng trong nhiều năm.

Ông Vinh sinh năm 1946, người gốc Hưng Nguyên (Nghệ An). Khi còn là cầu thủ, ông Vinh chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải. Năm 1973, ông Vinh đi học lớp HLV bóng đá.

Năm 1977, ông về làm HLV đội bóng SLNA. Năm 1980, HLV Nguyễn Thành Vinh nắm đội 1 của Nghệ An và từ đó cùng SLNA giành nhiều danh hiệu ở các giải đấu trong nước.

Sau cuộc “đại phẫu” của SLNA mùa hè 2004, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận lời dẫn dắt đội NHĐA, sau đổi tên là ĐA.TP, lúc đó đội bóng này mới tụt xuống hạng Nhất.

Chỉ sau một mùa bóng, HLV Nguyễn Thành Vinh đã dẫn dắt ĐA.TP giành vé trở lại V-League khi đội bóng này xếp thứ 3 chung cuộc tại giải hạng Nhất.

Trong chặng đường này, ĐA.TP đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục tại lượt về với 8 trận liên tiếp từ hòa đến thắng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phanh phui rất nhiều những tiêu cực liên quan đến ĐA.TP và cá nhân HLV Nguyễn Thành Vinh.

Ngày 30/8, Giám đốc Điều hành CLB Vũ Tiến Thành bị bắt vì tội đưa hối lộ 20 triệu đồng cho Lương Trung Việt

Khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh một mực khẳng định, đội bóng không có chủ trương tiêu cực và đó chỉ là chuyện của cá nhân ông Thành, bản thân ông Vinh “không liên quan đến tiền”.

Cuối tháng 9, cơ quan điều tra khẳng định tổ trọng tài Lê Văn Tú đã nhận 130 triệu đồng từ ĐA.TP, sau trận cầu quyết định với THS.CT ở giải hạng Nhất 2005.

Ngày 5/10, Trợ lý Trần Mạnh Cường - Người trực tiếp đưa tiền cho trọng tài Tú - trình diện cơ quan điều tra, khai nhận: "Lãnh đạo giao việc gì, tôi thực hiện việc đó".

Sau đó, HLV Nguyễn Thành Vinh đã buộc phải thừa nhận đã “bồi dưỡng ”130 triệu đồng cho “hội trọng tài” sau trận đấu, trong đó có 40 triệu đồng là tiền thưởng của cá nhân ông.

Ngày 19/10, VFF quyết định HLV Nguyễn Thành Vinh thôi làm trợ lý cho HLV A.Riedl tại đội tuyển U23 Việt Nam.

Chi tiết vụ việc này mời bạn đọc xem trên báo Tiền Phong số ra ngày mai và trên các bản tin tiếp theo của TPO.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.