Bầu Đệ chưa chịu thua VPF

Bầu Đệ chưa chịu thua VPF
TPO-Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ tuyên bố, BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) bao che cho sai sót của trọng tài. Thanh Hoá vì vậy sẽ “theo đến cùng” vụ việc.

Bầu Đệ chưa chịu thua VPF

> Tố trọng tài, bầu Đệ lại nhầm to

TPO-Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ tuyên bố, BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) bao che cho sai sót của trọng tài. Thanh Hoá vì vậy sẽ “theo đến cùng” vụ việc.

Bầu Đệ của Thanh Hoá không phục kết luận của BTC VPF sau cuộc mổ băng ghi hình chiều nay
Bầu Đệ của Thanh Hoá không phục kết luận của BTC VPF sau cuộc mổ băng ghi hình chiều nay. Ảnh: VSI

Liên quan đến quyết định công nhận bàn thắng của cầu thủ Đức Linh trong trận đấu giữa Thanh Hoá với Xuân Thành Sài Gòn, BTC VPF trong ngày hôm nay đã tổ chức “mổ băng” ghi hình với sự tham gia của đại diện VPF, VFF, Ban trọng tài và phóng viên các báo đài tại Hà Nội.

Kết luận rút ra sau cuộc họp này là trọng tài Phùng Đình Dũng đã đúng khi công nhận bàn thắng của Đức Linh, ghi sau tình huống nhận đường chuyền của cầu thủ Moses ở phút 84 trận Thanh Hoá-Xuân Thành Sài Gòn. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết, sẵn sàng gửi băng hình cho bầu Đệ nghiên cứu.

Phản ứng lại nhận định của BTC, bầu Đệ tuyên bố đã rất giận dữ khi cho rằng, BTC cố tình bao biện cho sai sót của các trọng tài. Theo ông Đệ, Thanh Hoá có đủ cơ sở để nói rằng trọng tài Phùng Đình Dũng đã quyết định sai trong tình huống trên.

“Toàn bộ băng ghi hình đã được chúng tôi lưu giữ lại vì sợ gửi ra Hà Nội sẽ bị điều chỉnh. Chúng tôi sẽ theo tới cùng vụ việc”-ông Đệ tuyên bố. Ông Đệ cho biết, sau khi nhận được kết luận của BTC sẽ có khiếu nại.

Cùng trong ngày hôm qua, Thanh Hoá đã gửi công văn do Phó chủ tịch CLB Nguyễn Trọng Hoài ký, nội dung kiến nghị VFF, BTC giải xem xét giải quyết thoả đáng vụ việc trên. Trong công văn, Thanh Hoá nhắc lại nhận định tổ trọng tài của ông Phùng Đình Dũng đã sai khi công nhận bàn thắng của Đức Linh. Thanh Hoá cũng cho rằng, vì bức xúc với quyết định của trọng tài nên các CĐV Thanh Hoá đã có hành vi gây áp lực với trọng tài.

“Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của BTC sân Thanh Hoá và lực lượng an ninh, chắc chắn tổ trọng tài sẽ rất khó khăn khi rời sân. Khán giả Thanh Hoá nói chung và khán giả cả nước nói chung bỏ tiền mua vé đến sân xem trận đấu không phải để xem mấy vị trọng tài muốn làm gì thì làm, muốn bắt sao thì bắt”-công văn của Thanh Hoá gay gắt.

Thanh Hoá đồng thời cho biết, đây không phải lần đầu tiên đội chịu thiệt do các sai sót hoặc cố tình của trọng tài. “Trong trận gặp SLNA ngày 21/7 trên sân Vinh, cầu thủ SLNA có hành vi triệt hạ cầu thủ Đức Tuấn bị chấn thương vào cổ và cầu thủ Ceh bị rạn xương sườn phải đi bệnh viện cấp cứu. Hành động thô bạo đó được các trọng tài chứng kiến nhưng vẫn cố tình bỏ qua”-công văn của CLB Thanh Hoá nhắc lại trận đấu với SLNA.

Sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung của Thanh Hoá cũng than thở, đã biết trước chiến thuật của SLNA, “nhưng họ có cái tài là chơi những điều luật không cho phép nhưng không bị phạt”, theo ông Chung.

V.P

Theo Viết
MỚI - NÓNG