Bầu Đức 'bất chiến tự nhiên thành'... Phó Chủ tịch VFF

Bầu Đức 'bất chiến tự nhiên thành'... Phó Chủ tịch VFF
TPO - Tại Đại hội VFF khóa VII sáng nay, bầu Đức dễ dàng trúng cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khi đối thủ của ông bất ngờ rút lui trước cuộc "bầu cử".

Vào 8h30 sáng nay (25/3), Đại hội LĐBĐVN khóa VII Nhiệm kỳ 2013-2018 với sự tham dự của các đại biểu đại diện 67 tổ chức thành viên, các Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa VI và các đại biểu khách mời, đã khai mạc tại Trụ sở VFF tại Hà Nội.

Trước thềm Đại hội, vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính có 2 ứng cử viên là ông Lê Văn Thành-Tổng Giám đốc công ty CP thể thao Động Lực và Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai. T

Tuy nhiên, tại Đại hội sáng nay, ứng cử viên Lê Văn Thành đã đột ngột xin rút khỏi danh sách ứng cử. Nguyện vọng của ông Thành đã được toàn thể Đại hội chấp nhận.

Cuộc rút lui của ông Thành, khiến cho đường đua chỉ còn lại bầu Đức “một mình một ngựa”. Và trong cuộc "bầu cử", ông bầu của đội bóng HAGL nhận được 60 trên tổng số 62 phiếu, trúng cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính với tỷ lệ 96,77%.

Cũng giành được tỷ lệ phiếu tương tự, ông Trần Quốc Tuấn trúng cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách Chuyên môn. 

Ở cuộc đua vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông khóa VII, ông Nguyễn Lân Trung đã để thua ông Nguyễn Xuân Gụ. Ông Trung chỉ được 26 trên tổng số 62 phiếu bầu, chiếm 46,66%. Còn ông Gụ được 32 trên tổng số 62 phiếu bầu, chiếm 53,33.

MỚI - NÓNG