Bầu Đức: ‘Lứa cầu thủ của Công Phượng xem như dang dở’

Theo bầu Đức, nếu lứa cầu thủ U19 Việt Nam đượcphát triển theo lộ trình thì cửa vô địch SEA Games 2017 rất khả thi. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress
Theo bầu Đức, nếu lứa cầu thủ U19 Việt Nam đượcphát triển theo lộ trình thì cửa vô địch SEA Games 2017 rất khả thi. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress
Ông bầu phố núi tiếc khi lứa cầu thủ tài năng của HAGL không thể đi theo lộ trình vạch sẵn để một lần vô địch SEA Games. Bầu Đức cũng trách HLV Miura 'cứ lấy quân kiểu chắp vá' qua từng đợt nên hỏng luôn một lứa cầu thủ tài năng.

“Sau Đại hội VFF khoá VII, nghị quyết của Liên đoàn đã vạch ra lộ trình xây dựng đội U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U19. Từ đó, chúng ta sẽ có một kế hoạch để các cầu thủ thi đấu và tập huấn ở nước ngoài trước khi vào độ chín năm 2017 - thời điểm tôi xác định bóng đá nam sẽ vô địch SEA Games”, bầu Đức chia sẻ.

Sau khi HLV Toshiya Miura nắm quyền, các cựu cầu thủ U19 Việt Nam ít được sử dụng cho đội U23 hoặc đội tuyển quốc gia. Mức độ thành công của ông cũng gây nhiều tranh cãi. Ví dụ như U23 Việt Nam lần đầu trong lịch sử đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á, nhưng chỉ giành HC đồng ở SEA Games 28.

“Tôi rất tiếc khi lứa cầu thủ U19 tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lại không được xây dựng cẩn thận, theo lộ trình định sẵn. HLV Miura cứ lấy quân kiểu chắp vá qua từng đợt nên đội bóng của ông ấy không có lối chơi rõ ràng. Từ đó, hỏng luôn một lứa cầu thủ tài năng”, ông chủ HAGL nói.

Bầu Đức: ‘Lứa cầu thủ của Công Phượng xem như dang dở’ ảnh 1

Lứa cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng... không được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress

“Lẽ ra, chúng ta chỉ tham dự SEA Games 28 với mục tiêu thử nghiệm chứ đặt mục tiêu vào chung kết chẳng để làm gì. Cứ cho các cháu đá thoải mái để làm quen rồi cho đi Nhật Bản, châu Âu rèn quân, thậm chí cho luôn đội này đá V-League. Khi đó, ra sân chơi SEA Games 29 họ đã cứng cáp rất nhiều và hoàn toàn có khả năng vô địch”.

Ông chủ đội bóng phố núi cũng cho rằng, ông không hề muốn HLV Miura ưu tiên lứa cầu thủ học viện HAGL Arsenal JMG mà chỉ cần nhà cầm quân người Nhật Bản xem họ là nòng cốt. “Ngoài các cầu thủ đã chơi tốt trong màu áo U19 Việt Nam, chúng ta lấy thêm các gương mặt xuất sắc từ lò Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Viettel, Hà Nội T&T… thì sẽ hoàn thiện và mạnh hơn nữa. Nhưng tiếc thay, bây giờ có làm cũng không kịp nữa, khó làm lại từ đầu lắm. Coi như mất đi một thế hệ tài năng”.

HAGL với nòng cốt là những cầu thủ "cây nhà lá vườn" đã trụ hạng thành công ở mùa đầu tiên thử sức ở V-League. Tuy nhiên không một ai trong số họ được triệu tập lên đội tuyển thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 - khu vực châu Á sắp tới.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.