Bầu Đức nêu điều kiện để Công Phượng ở lại Nhật

Bầu Đức muốn Công Phượng được ra sân thi đấu nhiều hơn nữa để phát triển tài năng chứ không phải qua Nhật chỉ để ngồi dự bị. Ảnh: Đức Đồng.
Bầu Đức muốn Công Phượng được ra sân thi đấu nhiều hơn nữa để phát triển tài năng chứ không phải qua Nhật chỉ để ngồi dự bị. Ảnh: Đức Đồng.
CLB Mito Hollyhock muốn gia hạn hợp đồng với Công Phượng thêm một năm, và về cơ bản bầu Đức đã đồng ý.

“Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức về cơ bản đã đồng ý với chủ trương cho Công Phượng ở lại thi đấu thêm một năm như mong muốn của CLB Mito Hollyhock”, trưởng đoàn bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh tiết lộ. “Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng tôi phải xem xét cơ hội ra sân của Công Phượng có nhiều hay không rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Bởi mục đích lớn nhất của bầu Đức là cho Công Phượng qua Nhật Bản để chơi phóng, phát triển về chuyên môn chứ không phải chỉ để ngồi dự bị”.

Hợp đồng Công Phượng ký kết với CLB Mito Hollyhock hồi tháng 1/2016 có hiệu lực một năm. Tuy nhiên, hôm qua Chủ tịch đội bóng này Kunio Numata đã đến Việt Nam và gặp trực tiếp bầu Đức để đặt vấn đề gia hạn hợp đồng đến hết năm 2017.

Do dính chấn thương, Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn ở CLB mới. Từ ngày ký hợp đồng, chân sút người xứ Nghệ chỉ mới ra sân thi đấu bảy phút ở J-League 2. Điều này khiến bầu Đức lo lắng. Nếu tiếp tục không được tạo điều kiện thi đấu, Công Phượng có thể sẽ bị thui chột tài năng. Do đó, bầu Đức vẫn chưa vội vàng đi đến quyết định mà chờ xem Công Phượng có được ra sân nhiều trong thời gian tới hay không.

Trong cuộc gặp lần này, CLB Mito Hollyhock cũng ngỏ lời mời bầu Đức cho tiền đạo Văn Toàn sang đội bóng này tập luyện và thi đấu giao hữu trong thời gian ba tuần. “Họ chỉ mời Văn Toàn qua tập luyện, giao lưu chứ chưa có có mục đích nào cả. Chúng tôi sẽ sắp xếp khi có thời gian thích hợp sẽ để Văn Toàn sang Nhật”, ông Tấn Anh cho biết.

Về trường hợp của tiền vệ Tuấn Anh, đại diện của CLB HAGL cho biết ngày 2/6 tới CLB Yokohama sẽ đến Việt Nam để bàn thảo về khả năng gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, mong muốn và mục tiêu lớn nhất của đội bóng phố núi là cầu thủ của họ được ra sân thi đấu nhiều hơn. Tuấn Anh sau khi ký hợp đồng chưa được ra sân thi đấu phút nào tại J-League 2.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.