Bầu Đức - Nhiều chức tước quá cũng không tốt

Bầu Đức - Nhiều chức tước quá cũng không tốt
TP - Chỉ trong thời gian chưa đến 1 tuần, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đưa ra đến 2 phát biểu hoàn toàn trái ngược nhau liên quan tới ông Toshiya Miura, HLV trưởng đương nhiệm của ĐTQG và ĐT Olympic QG.

Đầu tiên bầu Đức bày tỏ sự ngưỡng mộ với năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của HLV Miura, và cho biết sẵn sàng mời ông Miura về với HAGL nếu như ông thầy người Nhật mãn hạn hợp đồng với VFF.

Tuy nhiên, gần như ngay sau đó, bầu Đức lại lên tiếng phủ nhận thông tin muốn mời HLV Miura, và cho biết ông vẫn đang hài lòng với kết quả công việc của HLV Guillaume Graechen, người đang dẫn dắt CLB HAGL.

Không khó để lý giải cho sự khác biệt giữa 2 phát ngôn từ cùng một ông bầu bóng đá, bởi bầu Đức ngoài vai trò là Chủ tịch CLB HAGL còn có chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, và có lẽ khi trả lời câu hỏi về việc có muốn chiêu mộ HLV Miura hay không, bầu Đức đã vô tư trả lời với tư cách ông chủ của HAGL mà quên mất rằng mình còn có một chức danh khác nữa ở VFF.

Nếu bầu Đức chỉ là người của HAGL thì mọi việc rất đơn giản, bởi việc HLV trưởng ĐTQG lọt vào tầm ngắm của một số đội bóng ở V-League hoặc chính thức dẫn dắt các CLB này sau khi chia tay ĐTQG đã không còn là chuyện lạ, như trường hợp đã xảy ra giữa Hà Nội T&T với HLV Henrique Calisto, hay HLV Alfred Riedl với Khánh Hòa, Hải Phòng, hoặc HLV Edson Tavares với V.Ninh Bình.

Tuy nhiên, ở vị trí Phó Chủ tịch VFF mà bầu Đức nói thế lại rất không ổn, bởi trước đây chuyện bầu Đức gợi ý HLV Miura nên dùng nhiều cầu thủ HAGL ở ĐT Olympic QG đã khiến người ta phải thắc mắc, bây giờ lại nảy ra việc bầu Đức “dấm sẵn” HLV Miura cho HAGL khi nhà cầm quân người Nhật còn chưa hết một nửa thời hạn hợp đồng với VFF.
Hóa ra, nhiều chức tước quá cũng không phải là điều tốt!

MỚI - NÓNG