Bầu Đức- ông bầu chung tình của bóng đá Việt Nam

Bầu Đức (phải) và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.
Bầu Đức (phải) và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.
TPO - Nếu tính từ năm 2001, khi bắt đầu bước vào bóng đá, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã có hơn 16 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Buồn vui, thăng trầm đủ cả. Có kẻ không thích, nhưng cũng rất nhiều người yêu.  

 Yêu không vụ lợi

“Xem U22 Việt Nam đá thích mắt, tôi thưởng 1 tỉ”. Đây là giải thích của bầu Đức khi được hỏi về quyết định bất ngờ, rút tiền túi thưởng 1 đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam sau trận đấu với Hàn Quốc ở Vòng loại U23 châu Á 2018, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (Tp Hồ Chí Minh) hôm 23/7.

Nói “bất ngờ” là bởi tập đoàn HAGL vừa qua gặp khá nhiều khó khăn. Bầu Đức phải gồng gánh, xoay xở để duy trì công việc mưu sinh cho hàng chục nghìn người. Chứ với giới bóng đá, chuyện ông Đức rộng tay chi tiền túi cho việc chung không lạ. Không ít đợt tập trung của các ĐTQG, bầu Đức mời toàn bộ  mấy chục thành viên lên ăn ở, tập luyện ở Trung tâm Hàm Rồng. Dĩ nhiên, không lấy tiền. Hay như việc năm trước, Đà Nẵng với Sông Lam Nghệ An cãi qua, cãi lại một hồi vì chuyện tiền đền bù của Quế Ngọc Hải cho Anh Khoa, ông Đức quyết luôn hỗ trợ trung vệ Sông Lam Nghệ An 400 triệu. Chuyện mới êm.

Hôm ông Đức thưởng cho U22 Việt Nam, một quan chức lâu năm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải thốt lên, trước giờ chưa từng thấy ai rộng rãi như bầu Đức. Con số thực ông Đức bỏ tiền túi thưởng cho thầy trò HLV Hữu Thắng còn cao hơn so với công bố. Bóng đá Việt Nam có biết bao ông bầu, nhiều người tiềm lực tài chính lúc này thực sự vững mạnh, nhưng để chi được như bầu Đức, chi một cách không vụ lợi, thì “bói” không ra.

Gần hai thập niên làm bóng đá, người yêu mến bầu Đức với HAGL nhiều, kẻ không thích cũng có dăm ba phần. Yêu hay ghét đều phải thừa nhận, ông Đức là người rộng rãi, không để bụng ai và với bóng đá thì cực hiếu thắng. Cũng nhờ cái chất đấy của ông Đức, HAGL luôn trở thành đối thủ đội bóng nào cũng muốn đánh bại. Bóng đá, hoá như vậy lại mới thực sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem.

Bóng đá Việt đang ngày càng ít cá tính

Chính xác hơn ở phạm vi hẹp, bóng đá Việt Nam đang mất dần những ông bầu cá tính, một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn của môn thể thao vua.

“Tại Đà Nẵng, SHB đang có sổ đỏ 5 ha gần chân cầu Thiên Sơn và sổ đỏ 14 ha ở Liên Chiểu, cũng là đất ở. SHB cũng chuẩn bị có trụ sở đường Nguyễn Văn Linh rất đẹp ở trung tâm Đà Nẵng”. Đây là phát biểu của ông bầu Đỗ Quang Hiển ở Đại hội cổ đông ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội hồi tháng 4/2016. Bầu Hiển nói đầu tư vào bóng đá mang về “tiền tươi thóc thật”. Nguồn thu của SHB và ông Hiển thực chất không trực tiếp do bóng đá đem lại, mà là hiệu ứng từ việc đầu tư cho bóng đá, qua các đội bóng như Đà Nẵng hay CLB Hà Nội.

Vài năm trở lại đây, ít thấy bầu Hiển nhắc tới bóng đá. Người ta chỉ thấy thấp thoáng hình ảnh của ông bầu này phía sau các đội bóng ở V-League. SHB và T&T của ông Hiển có lẽ đã lấy đủ những gì cần lấy.

Ông Hiển chỉ là một trường hợp đang ngày càng ít tương tác với bóng đá Việt Nam. Vì nhiều lý do khác nhau, bóng đá Việt Nam đang ngày càng ít đi những ông bầu giàu cá tính. Bầu Thắng năm xưa nay cũng trở nên lặng lẽ. “Lạ” như ông bầu Hoàng Mạnh Trường (Ninh Bình), hoặc trẻ như bầu Thuỵ, đến ít năm rồi lại chia tay. Xa hơn, bóng đá Việt đã phải chia tay với một loạt ông bầu khác: bầu Kiên (ACB), bầu Long (Hoà Phát)….Những người làm bóng đá lâu năm rất tiếc nuối, bởi bóng đá để cuốn hút người xem, không thể thiếu những cá tính trên sân. Đó có thể là một vị HLV ngang tàng, mạnh bạo, đến những ngôi sao trên sân và dĩ nhiên, cả những ông bầu. Một thời, cuộc chiến ACB-T&T luôn nóng bởi sự xuất hiện của bầu Kiên và bầu Hiển trên khán đài. Đại chiến Gạch-Gỗ nay đã không còn nóng bỏng như trước.

Nhiều người nói ông Đức “nổ”, nhưng ít ai nghĩ tới cảnh, bóng đá Việt sẽ trở nên thiếu sức sống ra sao nếu vắng thêm ông bầu như ông Đức. Viễn cảnh V-League thiếu HAGL ắt khiến không ít cánh truyền thông phải giật mình. Thế nên mới có chuyện, khi HAGL gặp khó khăn, không ít người đã lo lắng nghĩ tới chuyện bầu Đức có thể bỏ bóng đá.

Yêu không vụ lợi, tình yêu mới thực sự bền lâu.

MỚI - NÓNG