Bầu Thắng nói gì về nghi án quan chức VFF nhận hối lộ?

Ông Võ Quốc Thắng
Ông Võ Quốc Thắng
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty VPF Võ Quốc Thắng khẳng định mình hoàn toàn tin tưởng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không nhận hối lộ.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn bị tố nhận hối lộ qua phong bì, mỗi người 100 triệu đồng. Người tố cáo là ông Nguyễn Văn Chương - nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014. Đơn tố cáo được ông Chương gửi đến bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, các thành viên ban chấp hành VFF, các cơ quan truyền thông trong nước.

Vụ việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí, dư luận. Trong cuộc họp báo định kỳ trước khi các giải đấu trong nước trở lại sau SEA Games 28, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cũng đã chia xẻ về vụ việc đang gây xôn xao này.

“Tôi và anh Lê Hùng Dũng biết nhau đã hơn 20 năm. Tôi nghĩ rằng những thông tin vừa qua là rất vớ vẩn. Anh Dũng là một người yêu bóng đá tuyệt vời, mê bóng đá và đã hy sinh cho bóng đá rất nhiều, nên không có chuyện nhận hối lộ”, ông Võ Quốc Thắng nói.

Người đứng đầu VPF khẳng định vụ lùm xùm ở thượng tầng lãnh đạo của VFF sẽ không ảnh hưởng gì tới những hoạt động của V.League 2015 và mọi thứ ở mùa giải này đang diễn ra hết sức tốt đẹp.

Cuối tuần sau, V.League 2015 sẽ trở lại. Còn trong chiều hôm nay (20/6), cúp QG vòng 1/16 sẽ diễn ra trên khắp các sân cỏ cả nước.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG