Bayern có thêm Vua phá lưới World Cup 2006

Bayern có thêm Vua phá lưới World Cup 2006
TPO - Bayern Munich tiếp tục cuộc cách mạng lực lượng tăng cường sức mạnh hàng công khi tuyên bố đã ký hợp đồng với tiền đạo Miroslav Klose từ đối thủ tại Bundesliga Werder Bremen.
Bayern có thêm Vua phá lưới World Cup 2006 ảnh 1
Klose là gương mặt thứ 8 của Bayern mua trong mùa hè này

Klose là Vua phá lưới vòng chung kết World Cup năm trước tổ chức trên đất Đức. Anh sẽ lần đầu tiên ra mắt tại trung tâm huấn luyện Bayern vào thứ 6 tới, - ban lãnh đạo "Hùm xám" cho biết.

Tuy nhiên, cả hai bên đều không tiết lộ chi tiết phí chuyển nhượng tiền đạo 29 tuổi này là bao nhiêu. Song theo báo chí Đức, Bayern bỏ ra không dưới 10 triệu euro để Werder đồng ý bán Klose khi vẫn đang còn hợp đồng 1 năm với anh. 

"Đó là giải pháp hợp lý cho cả hai bên", Chủ tịch Bayern ông Karl-Heinz Rummenigge cho biết trên trang chủ sau khi hợp đồng được thông báo chính thức.

Như vậy, Klose là cầu thủ thứ 8 mà Bayern mua về trong mùa hè này. Một cuộc cách mạng thực sự đang diễn ra tại đội bóng vùng Bavaria, sau khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4, đồng thời mất luôn suất dự Champions League.

Các tân binh Luca Toni, Franck Ribery, Ze Roberto, Jose Ernesto Sosa, Marcell Jansen, Jan Schlaudraff và Hamit Altintop, đã ngốn 60 triệu euro trong ngân sách chuyển nhượng của Bayern.

Chuyển tới sân Allianz Arena có nghĩa Klose sẽ gặp lại người sát cánh với anh trên hàng công đội tuyển Đức, Lukas Podolski. Cả hai cầu thủ gốc Ba Lan này là bộ đôi tiền đạo của đội tuyển Đức giành vị trí thứ ba tại World Cup 2006.

Klose cũng từng đã có 5 bàn thắng và giành vị trí thứ hai trong danh sách cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2002, trước khi có thêm 5 bàn nữa năm 2006 để giành giải Vua phá lưới. Podolski đóng góp 3 bàn trong giải vừa rồi.

Như Ý
Tổng hợp

MỚI - NÓNG