Bayern làm nhục Man City

Bayern làm nhục Man City
TPO - Bayern Munich chứng tỏ sức mạnh của nhà vô địch khi thắng Man City ngay tại nước Anh với tỷ số cách biệt 3-1, qua đó dẫn đầu bảng D sau hai trận toàn thắng.

> MU run rẩy, Real dửng dưng

Bayern vẫn quá mạnh so với Man City
Bayern vẫn quá mạnh so với Man City.

Bayern tiếp tục thể hiện phong độ cao như dưới thời cựu HLV Jupp Heynckes và có màn trình diễn lấn lướt Man City dù phải chơi tại chảo lửa Etihad. Chiến thắng ngay trên sân đối thủ như là lời nhắn nhủ tới gã nhà giàu mới nổi Man City rằng không thể một sớm một chiều có thể đạt được đỉnh cao châu Âu.

Franck Ribery, Thomas Mueller và Arjen Robben là những người ghi bàn giúp Bayern chặn đứng tham vọng đánh bại nhà ĐKVĐ của Man City qua đó giúp Bayern độc tôn dẫn đầu bảng D. Đây cũng là trận đấu đánh dấu kết thúc chuỗi 5 trận bất bại trên sân nhà trong khuôn khổ cúp châu Âu của á quân Premier League.

Trở lại với trận đấu, Ribery sớm hạ gục Joe Hart gần vòng cấm để đưa Bayern vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7. Chủ nhà Man City tiếp tục cho thấy họ còn quá non kém trước một Bayern quá già dơ khi phòng ngự lỏng lẻo để Mueller thoải mái đánh bại Hart lần thứ hai ngay sau giờ nghỉ.

Đến phút 59, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Bayern khi Robben lên tiếng. Lúc này dường như số phận đã an bài và Man City chỉ có được bàn gỡ gần cuối trận do công của Alvaro Negredo. Trận đấu kết thúc với tình huống đội khách chỉ còn chơi với 10 do Jerome Boateng bị truất quyền thi đấu.

Sau trận, HLV Manuel Pellegrini của Man City thừa nhận các học trò đã thi đấu rất tồi: "Đây là một trận đấu quan trọng và hãy xem những gì chúng ta thi đấu hôm nay. Vì thế chúng ta phải sửa đổi rất nhiều thứ", ông nói thêm.

Man City đang muốn vượt qua ký ức buồn hai lần liên tiếp bị loại ngay tại vòng bảng, nên họ đã quyết định đưa Pellegrini về thay thế Man City hồi đầu mua. Tưởng chừng họ đã bắt đầu vào guồng sau trận thắng mở màn tại Viktoria Plzen, nhưng kết quả này cho thấy Man City vẫn còn khoảng cách rất lớn với các đội bóng thuộc nhóm có thể tranh chức vô địch.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.