Bayern Munich cảnh giác cao

Bayern Munich cảnh giác cao
TP - Thắng Leverkusen 2-1 bằng hai bàn của danh thủ Italia Luca Toni cuối tuần trước, Bayern Munich tiếp tục dẫn đầu bóng đá Đức với 53 điểm sau 25 vòng đấu.
Bayern Munich cảnh giác cao ảnh 1
Luca Toni - cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Budesliga (16) ở mùa bóng đầu tiên thi đấu cho Bayern Munich

Điểm số này đưa Bayern Munich trở thành ứng cử viên rất rõ ràng cho chức vô địch Bundesliga mùa bóng 2007-08.

Hiện nay Bayern Munich đang hơn CLB đứng thứ 2 là Hamburg 7 điểm trong lúc bóng đá Đức chỉ còn 9 vòng đấu nữa sẽ xuất hiện tân vô địch. R.Voeller là Giám đốc kỹ thuật của Leverkusen thừa nhận Bayern Munich sẽ là vô địch của giải Đức chỉ trong vòng vài vòng đấu nữa.

Cuối tuần này, các cầu thủ Bayern Munich sẽ làm khách trên sân CLB Nuremberg đứng áp chót bảng xếp hạng. Nuremberg đã đánh mất cơ hội chiến thắng trong vòng đấu cuối tuần trước, chấp nhận trận hoà với CLB giữa bảng Bochum 1-1.

Trận hoà chia điểm này làm cho việc xuống hạng của Nuremberg là vô phương cứu chữa. Sau 25 vòng đấu Nuremberg chỉ được 19 điểm, thắng 4, hoà 7, thua 14 trận.

Ghi nhiều bàn nhất Budesliga (16) ở mùa bóng đầu tiên thi đấu cho Bayern Munich, Luca Toni vẫn cảnh giác về sự dẫn đầu của CLB. Anh nói: “Chúng tôi chưa thể xả hơi nếu muốn giành lại chức vô địch cho CLB ngay trong mùa bóng này”.

HLV Ottmar Hitzfeld còn tỏ ra cẩn thận hơn cậu học trò 30 tuổi của mình. Ông nói: “Trên sân Nuremberg, chúng tôi sẽ tung vào sân các cầu thủ mạnh nhất để giành chiến thắng nhanh nhất với nhiều bàn thắng nhất”.

Hitzfeld tiết lộ, trong trận đấu diễn ra cuối tuần này ông sẽ tung vào sân Miroslav Klose và Lukas Podolski cùng tiền vệ Franck Ribery, nếu các cầu thủ này vẫn sung sức và giữ được phong độ trong buổi tập cuối cùng.

Hiện nay Bayern Munich không dám chủ quan trong việc giành chức vô địch Budesliga lần thứ 21 cho thành phố Munich yêu bóng đá.

Lịch thi đấu

(Ngày-giờ Việt Nam)

29/3/2008: Rostock/Wolfsburg (2h30)

21h30: Nuremberg/Bayern Munich, Leverkusen/E.Frankfurt, Hamburg/Arminia, Karlsruhe/Schalke, Bochum/Dormund, Bremen/Duisburg.

30/3/2008: Cottbus/Hertha, Hanover/Stuttgart.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc kỹ thuật của Leverkusen Rudi Voeller sau khi xem CLB của mình bị Bayern đánh bại đã tiên đoán Bayern Munich có thể vô địch sớm tới 4 vòng đấu.

Cựu HLV đội tuyển Đức thừa nhận: “ Bayern là CLB Đức hay nhất từ nhiều năm nay. Họ là một CLB giầu, mạnh và có đội ngũ cầu thủ rất tài năng. Tôi bái phục trình độ thi đấu và tinh thần quyết thắng của họ”.

Trước những đánh giá tán dương này, thủ môn của Bayern Munich O.Kahn đã lên tiếng: “Ồng  Voeller đã ca ngợi chúng tôi thái quá. Một kinh nghiêm xương máu là không bao giờ nghe những đánh giá tốt của đối thủ. Đánh giá kiểu này chỉ làm cho các cầu thủ Munich lơi lỏng tinh thần dẫn tới những thất bại không thể tránh khỏi”.

Tính kỷ luật và tinh thần cảnh giác của Bayern Munich cuối mùa bóng được đặt lên hàng đầu. CLB lớn nhất nước Đức này đang nỗ lực giành lại những gì đã mất trong mùa bóng trước (đứng thứ 4 và không được dự cúp C1).

Cũng mùa bóng này HLV Hitzfeld đang đứng trước rất nhiều cơ hội để làm nên một mùa bóng để đời trước khi ông chính thức chia tay CLB này.   

MỚI - NÓNG