Bayern Munich sẽ đoạt 'cú ăn ba' lịch sử?

HLV Pep Guardiola đang đưa Bayern Munich một lần nữa tiến gần tới “cú ăn ba” lịch sử. Ảnh: GETTY IMAGES.
HLV Pep Guardiola đang đưa Bayern Munich một lần nữa tiến gần tới “cú ăn ba” lịch sử. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Dẫn đầu Bundesliga, lọt vào chung kết Cúp quốc gia Đức, đoạt vé vào bán kết Champions League, đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức đang từng bước tiến dần tới “cú ăn ba” lịch sử.

Mùa giải 2012/2013, Bayern Munich đã khiến cả thế giới nể phục khi trở thành đội bóng Đức đầu tiên và đội bóng châu Âu thứ 7 (sau Inter Milan (2010), Barcelona (2009), Manchester United (1999), PSV Eindhoven (1988), Ajax Amsterdam (1972) và Celtic (1967)) giành được “cú ăn ba” lịch sử (vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp QG Đức). Sau đó, Bayern cũng giành chiến thắng trong trận Siêu cúp châu Âu (UEFA Super Cup) và giải Cúp vô địch thế giới các CLB (FIFA Club World Cup) để hoàn tất “cú ăn năm” vĩ đại.

Tiếp quản “Hùm xám” từ HLV Jupp Heynckes,  cựu HLV Barcelona Pep Guardiola được kỳ vọng là sẽ viết tiếp nên những trang sử huy hoàng của đội chủ sân Allinaz Arena. Qua 2 mùa giải, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giúp “Hùm xám” giành được kha khá các danh hiệu gồm 2 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Cúp vô địch thế giới các CLB. Nhưng vẫn còn thiếu vắng chiếc cúp vô địch Champions League.

Cuối năm ngoái, Guardiola xác nhận thông tin sẽ rời Bayern khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè này, chuyển tới dẫn dắt Man City nhằm tìm kiếm thách thức mới tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trước khi chia tay đội bóng Đức, chiến lược gia 45 tuổi đang cùng các học trò từng bước tái hiện kỳ tích cú ăn ba ở mùa giải 2012/2013. Rạng sáng 20/4, Bayern đá bại Werder Bremen 2-0 trên sân nhà Allianz Arena để giành vé vào chung kết Cúp quốc gia Đức 2016, nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Thomas Mueller với cú đúp ở phút 30 và 71. Đây là lần thứ 21 đội bóng xứ Bavaria có mặt trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức, trong 20 lần góp mặt trước đó họ đã lên ngôi vô địch 17 lần.

Còn ở Bundesliga mùa này, người hâm mộ đã gần như mặc định ngôi vô địch thuộc về Bayern. Hiện “Hùm xám” đang vững chắc ngôi đầu với 78 điểm, hơn đội đứng sau là Dortmund 7 điểm- một khoảng cách an toàn khi giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc. Việc thầy trò Guardiola đoạt chiếc đĩa bạc trên thực tế cũng đơn giản như việc thò tay vào túi lấy đồ.

Trong khi đó, tại đấu trường Champions League, “Hùm xám” được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, sau khi Barca trở thành cựu vương giải đấu này. Theo số liệu từ UEFA, Bayern đang là đội bóng sở hữu hàng công “khủng” nhất tại đấu trường châu Âu mùa này với tổng số 28 bàn thắng trong 10 trận đấu (tính trung bình 2,8 bàn/trận). Với sự ổn định về mọi mặt, cùng phong độ cao của bộ đôi Thomas Muller và Robert Lewandowski, thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội tái hiện  “cú ăn ba” lịch sử là rất cao.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.