Bayern Munich: Vô địch Bundesliga là bắt buộc!

Bayern Munich: Vô địch Bundesliga là bắt buộc!
TP - "Lúc này nhìn vào bảng xếp hạng sức ép đã giảm đáng kể sau 23 vòng đấu. Tuy nhiên chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ chức vô địch quốc gia của mình. Tôi xin nhắc lại vô địch quốc gia là điều bắt buộc. Chúng ta còn 11 trận nữa để tới đích".
Bayern Munich: Vô địch Bundesliga là bắt buộc! ảnh 1
Mark van Bommel sẽ tiếp tục được tung vào trận Bayern Munich gặp Bochum

Klinsman nói với các cầu thủ của mình như vậy.

Sau chiến thắng rung chuyển châu Âu 7-1 trước Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha ở trận lượt về cúp C1, Bayern Munich hiên ngang trở thành một trong những CLB đầu tiên lọt vào tứ kết cúp này với tỷ số thắng chung cuộc chưa từng có 12-1 (phá vỡ kỷ lục của Lyon, Pháp lập được tại mùa cúp 2004-05 là 10-2 trước Bremen của Đức).

Tại giải vô địch quốc gia diễn ra vào cuối tuần, Bayern Munich chỉ phải gặp Bochum trên sân của CLB đang đứng thứ 14/18 của Bundesliga.

Nhưng Juergen Klinsmann đã kéo ngay các cầu thủ của mình trở về với hiện tại. Ông cho biết: "Tại giải trong nước chúng ta đang đứng thứ hai sau Hertha Berlin kém họ tới 4 điểm. Đây là kết quả không đúng với thực lực của Bayern. Tại giải trong nước đơn giản chúng ta phải bảo vệ thành công chức vô địch của mình".

Tuần qua thi đấu sân nhà Bayern Munich đè bẹp Hannover đứng thứ 13/18 CLB với tỷ số 5-1 chấm dứt chuỗi thi đấu 3 trận không giành được chiến thắng. Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một trong những động lực chính để Bayern Munich lập nên kỳ tích cúp C1 trước Sporting.

Chuẩn bị đội hình cho trận đấu trên sân Bochum, Klinsman đã cho biết: "Tôi sẽ không đưa ra bất cứ thay đổi nào trong đội hình chiến thắng của mình. Chúng tôi phải thi đấu hiệu quả hơn nữa tại giải trong nước".

Trong 5 trận gần đây nhất Bayern Munich chỉ dành được có hai trận thắng 1 trận hoà và hai trận thua liên tiếp làm cho các cổ động viên Munich rất bất bình.

Đúng với quyết tâm của mình cuối tuần này một lần nữa Klinsman sẽ lại điều động đội trưởng Mark van Bommel vào sân và huy động thủ môn số 2 Hans Jorg Butt trấn giữ khung thành. Butt đã thi đấu rất thành công trong chiến thắng 7-1 ở cúp C1 của Bayern cho dù đây là lần đầu tiên Butt được vào sân thi đấu.

Cũng trong đội hình tới Bochum rất có thể Franck Ribery và Luca Toni vẫn chưa thể vào sân do chấn thương. Một tin mới khác cho biết trong số những cầu thủ dự bị cho trận đấu tới có thể sẽ có Lukas Podolski, người đã làm tung lưới Sporting đến 2 lần, mở đầu cho một cuộc hủy diệt chưa từng có ở vòng loại trực tiếp cúp C1.

Lịch thi đấu (Ngày-giờ Việt Nam)

14/3/2009: Wolfsburg/Schalke (2h30)

21h30: Cologne/Borussia M'gladbach, E.Frankfurt/TSG Hoffenheim,  Hannover/Dortmund, Hertha Berlin/Leverkusen, Karlsruhe/Arminia Bielefeld, Bochum/Bayern Munich. 

15/3/2009 (23h00): Hamburg/Cottbus, Bremen/Stuttgart.

Dù không có một loạt những ngôi sao chấn thương như đã kể cuối tuần này một lần nữa các cầu thủ Bayern Munich muốn cho các fan của họ biết rằng kết quả gần đây nhất ở giải trong nước của Munich chỉ là một "tai nạn" thông thường. Lúc này Bayern Munich đã tai qua nạn khỏi.

Bochum chủ sân cuối tuần đang có nhiều nguy cơ xuống hạng nếu họ không tìm kiếm được những chiến thắng vào giai đoạn cuối hết sức quan trọng này.

Trận để hoà 1-1 Leverkusen cuối tuần qua là hết sức đáng tiếc. Bochum dẫn trước từ bàn thắng tuyệt đẹp của Cristoph Dabrowski nhưng lại để Leverkusen gỡ hoà trên chấm phạt đền.

Sau 23 vòng đấu Bochum mới có 22 điểm với thành tích thi đấu rất thấp thắng 4 hoà 10 thua 9. Rõ ràng Bochum không thể là đối thủ của Bayern Munich ở trận đấu cuối tuần.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.