B.Bình Dương hoàn tất cú đúp danh hiệu

B.Bình Dương đánh bại Hà Nội T&T
B.Bình Dương đánh bại Hà Nội T&T
Công Vinh, Trọng Hoàng và Abass lập công, mang về chiến thắng 4-2 cho B.Bình Dương trước Hà Nội T&T trong trận chung kết cúp quốc gia 2015 diễn ra chiều này trên sân Gò Đậu. Chiến thắng này giúp cho B.Bình Dương lần đầu tiên trong lịch sử giành cú đúp danh hiệu.

Công Vinh sút tung lưới đội bóng cũ, B.Bình Dương đoạt cúp quốc gia 2015

  

Trước trận chung kết hôm nay, cả B.Bình Dương lẫn Hà Nội T&T lại chưa một lần đoạt cúp quốc gia. Đấy cũng chính là lý do mà cả 2 tỏ ra khá quyết tâm khi bóng lăn.

Hà Nội T&T là đội khởi đầu tốt hơn, tạo được nhiều pha phối hợp sắc nét hơn trong những phút đầu, dù họ phải đá trên sân đối phương. Ngay phút 3, Samson của đội bóng thủ đô có pha bứt tốc độ và kết thúc đầy bất ngờ từ khoảng 17m, đưa bóng đi sạt khung thành thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương.

Về phía B.Bình Dương, đội bóng đất Thủ Dầu gần như có được đội hình ưng ý nhất của họ, dưới thời HLV Mai Đức Chung. Đặc biệt, trên hàng tấn công, đội chủ nhà sử dụng hầu hết các ngôi sao hàng đầu của họ vào lúc này, đó là các tiền đạo Anh Đức, Công Vinh, Abass nơi tuyến đầu, hỗ trợ cho các cầu thủ trên là các tiền vệ Moses, Trọng Hoàng và Tấn Tài.

Sau hơn 15 phút đầu bị ép sân, B.Bình Dương lại bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 18. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Abass lao xuống đánh đầu đúng ngay vị trí của thủ môn Anh Đức bên phía Hà Nội T&T, nhưng ngay sau đó, thủ môn Anh Đức và hậu vệ Văn Biển của đội khách lại phối hợp không tốt, để Abass cướp được bóng, ung dung đá vào lưới trống, giúp B.Bình Dương vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua lãng xẹt vừa nêu khiến cho tâm lý của Hà Nội T&T ảnh hưởng nghiêm trọng, trước khi họ bộc lộ nhiều sơ hở trong những phút sau đó.

Phút 28, Trọng Hoàng và Abass bên phía B.Bình Dương có pha phối hợp cực kỳ bàn bản, để Trọng Hoàng có bóng đối mặt với thủ môn Anh Đức bên phía đội khách, nhưng Trọng Hoàng lại dứt điểm ra ngoài.

Dù vậy, B.Bình Dương cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ đúng 1 phút sau, Moses có đường chuyền khe cực kỳ thông minh cho Công Vinh thoát qua sự đeo bám của trung vệ Thanh Hào bên phía Hà Nội T&T, rồi đánh bại thủ thành Anh Đức trong pha đối mặt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho nhà tân vô địch V-League.

 

Dù dẫn trước 2 bàn, nhưng B.Bình Dương vẫn tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp 2. Phút 47, Abass một lần nữa có cơ hội đối mặt với thủ môn Anh Đức của Hà Nội T&T, nhưng Abass lại sút bóng trúng xà ngang.

Liên tục bị khoang thủng bởi những đường chuyền khe của đối phương, nhưng Hà Nội T&T vẫn chẳng rút ra được bài học nào từ những lỗi lầm của mình. Họ vẫn phòng ngự khá hớ hênh bất chấp những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà.

Phút 48, cả hệ thống phòng ngự bên phía đội khách bị vô hiệu hóa, để Trọng Hoàng ung dung xỉa bóng từ khoảng cách chỉ chừng 3m, nâng tỷ số lên 3-0 cho B.Bình Dương.

Chỉ đến khi dẫn trước 3 bàn, B.Bình Dương mới bắt đầu chơi chùn xuống, tạo điều kiện cho Hà Nội T&T có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận khung thành của đội bóng đất Thủ Dầu.

Phút 61, đội bóng thủ đô có bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Từ cánh phải, Samson tăng tốc loại 1 hậu vệ đội chủ nhà, trước khi căng ngang thuận lợi cho Gonzalo đệm bóng ngay trong khu vực 5m50, gỡ lại 1 bàn cho Hà Nội T&T.

Nhưng chưa kịp vui với bàn thắng ấy, đội bóng thủ đô lại chịu thiệt về người. Phút 65, Thanh Hào bên phía Hà Nội T&T có pha vào bóng từ phía sau cực kỳ thô bào nhằm vào gót chân của tiền đạo Abass, khiến Abass phải ngay lập tức lên xe cứu thương rời sân, còn Thanh Hào bị đuổi vì tình huống này.

Chơi hơn người, B.Bình Dương dễ dàng có tiếp bàn thắng thứ 4 ở phút 78, khi Moses chuyền bóng để Trọng Hoàng hạ thủ môn Anh Đức trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 4-1 cho nhà tân vô địch V-League.

Mãi đến phút 84, B.Bình Dương mới để cho Hà Nội T&T gỡ thêm 1 bàn nữa, bằng pha lập công của Samson. Dù vậy, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng tránh khỏi thất bại trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Còn với B.Bình Dương, chiến thắng chung cuộc 4-2 giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu lần đầu đoạt cúp quốc gia, cũng như hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.