B.Bình Dương lần thứ 3 lên ngôi vô địch V.League

CĐV B.Bình Dương được ăn mừng chiến thắng và chức vô địch của đội nhà trên sân Long An. Ảnh: Thể thao Văn hóa.
CĐV B.Bình Dương được ăn mừng chiến thắng và chức vô địch của đội nhà trên sân Long An. Ảnh: Thể thao Văn hóa.
TPO - Ngôi vô địch V.League 2014 đã sớm xác định được chủ nhân ngay ở vòng 23 diễn ra vào chiều nay, khi B.Bình Dương đánh bại Đồng Tâm Long An 3-1, còn Hà Nội T&T trắng tay trước "người anh em" SHB.Đà Nẵng.  

Trước lượt trận 23, B.Bình Dương đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội T&T 1 điểm. Kịch bản được nhắc đến nhiều nhất ở lượt trận diễn ra chiều nay là cả Hà Nội T&T và B.Bình Dương đều sẽ giành trọn 3 điểm và chức vô địch V.League chỉ được quyết định sau lượt trận cuối cùng. Lý do bởi trong khi B.Bình Dương chỉ phải đấu với đối thủ không quá mạnh là Đồng Tâm Long An thì Hà Nội T&T cũng được gặp SHB Đà Nẵng, đội vốn được cho là có mối quan hệ thân thiết với CLB thủ đô.

Tuy nhiên, dự đoán trên chỉ đúng được một nửa. Trên sân Long An, B.Bình Dương đã không mấy khó khăn đánh bại đội chủ nhà với tỷ số đậm 3-1. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, B.Bình Dương đã dẫn trước Đồng Tâm Long An 3-0 nhờ công của Quang Vinh và cú “đúp” của ngoại binh Abbas. Bước sang hiệp 2, B.Bình Dương chủ động giảm tốc độ nhưng Đồng Tâm Long An cũng chỉ gỡ được 1 bàn, chấp nhận thất bại 1-3.

Cùng thời điểm trên, tại sân Chi Lăng Hà Nội T&T đã để SHB Đà Nẵng đánh bại 2-1 trong trận đấu diễn ra khá quyết liệt và căng thẳng.

Với kết quả này, B.Bình Dương (48 điểm) đã nới rộng cách biệt với Hà Nội T&T lên 4 điểm trong khi giải chỉ còn 1 lượt trận. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã chính thức vô địch V.League 2014 trước 1 vòng đấu. Đây là chức vô địch đầu tiên của B.Bình Dương kể từ sau lần đăng quang gần nhất ở mùa giải 2008. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 của HLV Lê Thụy Hải với đội bóng đất Thủ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).