Siêu cúp Quốc gia - cúp THACO 2015:

B.Bình Dương-Hà Nội T&T: Tranh tài đỉnh cao

Văn Quyết (số 10) cùng đồng đội có vượt qua B. Bình Dương để đoạt Siêu cúp lần này? Ảnh: VSI
Văn Quyết (số 10) cùng đồng đội có vượt qua B. Bình Dương để đoạt Siêu cúp lần này? Ảnh: VSI
TP - Nếu cộng đội hình đôi bên, quân số của B.Bình Dương và Hà Nội T&T hiện chiếm quá nửa các vị trí chính thức ở ĐTQG. Trận đấu giữa hai đội chiều nay xứng đáng là cuộc chiến của 2 đội bóng mạnh nhất Việt Nam.

HLV Phan Thanh Hùng đang đặt quyết tâm rất lớn cho trận chiến của Hà Nội T&T với B.Bình Dương chiều nay. Mùa giải 2015 đã khép lại với việc đội bóng Thủ đô về sau đối phương ở cả mặt trận V.League và cúp Quốc gia. Lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội chính là tại trận chung kết cúp Quốc gia, khi B.Bình Dương đánh bại Hà Nội T&T với tỷ số 4-2. Đây là trận đấu HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận đối phương giành chiến thắng xứng đáng, khi hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô mắc quá nhiều sai lầm.

So với trận đấu trên, lực lượng đôi bên ở lần chạm trán này đã có những thay đổi nhất định. B.Bình Dương vừa bổ sung thêm 2 ngoại binh, Han Seung Yeop (Hàn Quốc) và Jose Nsi (Cameroon). Nội binh của B.Bình Dương không có nhiều biến động, khi chỉ có những gương mặt như Văn Bình, Mai Tiến Thành đầu quân cho đội bóng mới. Các trụ cột của đội bóng đất Thủ còn gần như nguyên vẹn, như Tấn Tài, Trọng Hoàng, Mose, Anh Đức, Công Vinh…Bộ đôi Tấn Tài-Mose được ví như dàn “máy quét” ở trung tuyến của B.Bình Dương. Ở tuyến trên, GĐKT Đặng Trần Chỉnh hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Lê Công Vinh và Anh Đức, tiền đạo đoạt Quả bóng vàng 2015.

Tuy nhiên, GĐKT Đặng Trần Chỉnh sẽ phải có phương án thay thế thích hợp cho Abbas, cầu thủ sẽ không thể thi đấu ở trận đấu chiều nay do chấn thương. Sự vắng mặt của ngoại binh đoạt danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2015 sẽ khiến hàng tấn công mạnh nhất mùa giải trước của B.Bình Dương ít nhiều bị ảnh hưởng. Chưa kể, tiền vệ năng động xứ Nghệ Trọng Hoàng cũng không thể ra sân vì chưa khỏi đau. Trọng Hoàng là người lập cú “đúp” trong chiến thắng 4-2 của B.Bình Dương trước Hà Nội T&T ở chung kết cúp Quốc gia 2015.

B.Bình Dương hay Hà Nội T&T?

Các thống kê ở mùa giải trước đều cho thấy, B.Bình Dương hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng trước Hà Nội T&T. Họ là đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh nhất ở V.League 2015, với 57 bàn thắng sau 26 lượt trận, chỉ để thủng lưới 33 bàn (hiệu số +24). Sức mạnh trên hàng công của B.Bình Dương còn thể hiện qua việc họ là đội bóng có thời gian trung bình để ghi bàn mở tỷ số sớm nhất giải khi chỉ mất 28 phút để có bàn thắng đầu tiên. B.Bình Dương cũng là đội có thành tích trên sân khách tốt nhất khi giành 24/39 điểm tối đa trong 13 chuyến làm khách. Nếu loại trừ yếu tố thời tiết, các thông số chuyên môn đều đang ủng hộ đội bóng của GĐKT Đặng Trần Chỉnh.

Tuy nhiên, Hà Nội T&T như thừa nhận của nhiều đội bóng, luôn là đối thủ đặc biệt khó đánh bại trong các mùa giải trở lại đây. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng được hầu hết giới chuyên môn thừa nhận ở lối chơi mang bản sắc riêng, có sự cân bằng ở cả công và thủ. Đội hình trong tay HLV Phan Thanh Hùng chiếm quá nửa là các cầu thủ từng “ăn cơm tuyển”, nổi bật như Văn Quyết, Thành Lương, Văn Biển…Ngoại binh của Hà Nội T&T cũng có chất lượng chuyên môn được thừa nhận như Victor, Gonzalo hay chân sút nhập tịch Samson.

Với chiến lược trẻ hoá, đội hình của Hà Nội T&T mùa giải tới sẽ gồm khá nhiều gương mặt trẻ như Duy Mạnh, Duy Khánh, Văn Thành…HLV Phan Thanh Hùng không giấu ý định kết hợp giữa kinh nghiệm của những trụ cột dày kinh nghiệm như Gonzalo, Thành Lương, Văn Quyết với sức trẻ của Duy Mạnh, Văn Thành để đánh bại B.Bình Dương ở trận đấu chiều nay.

Theo nhận định của HLV Hoàng Văn Phúc, trận đấu giữa Hà Nội T&T với B.Bình Dương chiều nay xứng đáng là cuộc chiến giữa 2 CLB mạnh nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Với thiên hướng tấn công, Hà Nội T&T và B.Bình Dương sẽ cống hiến cho khán giả 1 trận cầu cởi mở nhưng vô cùng quyết liệt, hấp dẫn.           

Tiền vệ Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T):

B.Bình Dương là đội bóng mạnh ở V.League. Các cầu thủ của họ đều có trình độ tốt như nhau nên tôi cho rằng thiếu Abbas hay Trọng Hoàng cũng không phải vấn đề. Dĩ nhiên, Hà Nội T&T cũng đủ khả năng để giành chiến thắng. Cơ hội của 2 đội theo tôi là 50-50. Đội nào may mắn hơn 1 chút sẽ thắng.

Tiền đạo Lê Công Vinh (B.Bình Dương):

Hà Nội T&T là đội bóng có lối chơi riêng, rất ổn định ở V.League. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng tốt. Nhưng B.Bình Dương không có gì phải e ngại. Chúng tôi tự tin đủ khả năng để đánh bại họ.

B.Bình Dương-Hà Nội T&T: Tranh tài đỉnh cao ảnh 1
MỚI - NÓNG