Beckham bênh vực "cá tính" của Rooney

Beckham bênh vực "cá tính" của Rooney
TPO - Cựu thủ quân đội tuyển Anh, David Beckham bào chữa cho Wayne Rooney sau khi HLV Fabio Capello chỉ trích tiền đạo đội tuyển Anh tật nóng nảy.
Beckham bênh vực "cá tính" của Rooney ảnh 1
"Đàn anh" Beckham (trái) bào chữa cho cá tính của Rooney

Tờ Guardian đưa tin rằng HLV đội Anh tỏ ý không hài lòng với tính khí nóng nảy của Rooney khi tiền đạo này nhận hai thẻ vàng và bị đuổi ra khỏi sân trong trận gặp Fulham tuần trước.

Fabio Capello nói với Rooney: "Tại sao lại phải đấm gió cờ phạt góc. Cậu đúng là thằng điên (crazy-man)".

Tuy nhiên Beckham nói: "Một cầu thủ giỏi bao giờ cũng có cá tính, đó là chuyện cần có trong bóng đá."

"Và nếu như người ta tìm cách thay đổi cá tính ấy, lúc đó cầu thủ sẽ không còn là mình và sẽ đá không hay nữa."

Trong trận United thua Fulham 0-2 tuần trước, Rooney nhận thẻ vàng thứ hai sau khi ném mạnh quả bóng về phía trọng tài Phil Dowd.

Còn nhớ ở World Cup 1998 tại Pháp, Beckham, khi đó 22 tuổi, đã bị đuổi ra sân khi đá vào giò Diego Simeone của đội Argentina.

Beckham chỉ phản ứng sau khi bị tiền vệ này phạm lỗi. Tuy nhiên vụ anh bị đuổi ra sân trở thành lời xì xào và châm biếm, và có người nói đến sự thiếu chín chắn của cầu thủ trẻ, bị nhiễm căn bệnh ngôi sao.

Giờ đây Beckham, cầu thủ thâm niên nhất của đội tuyển Anh, tin rằng HLV Capello sẽ không tìm cách thay đổi tính tình của Wayne Rooney.

Anh nói: "Tôi không nghĩ rằng người ta tìm cách thay đổi Wayne. Đơn giản là vì nó không phải là điều quá nghiêm trọng."

"Wayne là người rất yêu bóng đá, và luôn mong muốn chiến thắng. Khi diễn biến trên sân không xảy ra theo ý bản thân, anh ấy cảm thấy buồn bực. Cầu thủ nào muốn thắng cũng có thái độ như vậy".

"Đôi khi phản ứng cũng hơi thái quá. Trước đây sự bực bội có thể hơi nhiều. Giờ thì anh ấy đang có hai HLV bên cạnh nhằm hướng dẫn và bảo vệ anh ta".

"Hai ông bầu này sẽ theo dõi Wayne và biết cách động viên để anh ấy trở thành cầu thủ toàn diện."

Tại World Cup 2006, Rooney, tiền đạo 23 tuổi của Manchester United, trong trận tứ kết Anh gặp Bồ Đào Nha đã bị đuổi ra sân.

Dù vậy trong năm trận đấu quốc tế gần đây nhất Wayne Rooney đã không bị nhắc nhở gì về thái độ thi đấu.

Còn tại giải ngoại hạng năm nay Rooney có sáu lần nhận thẻ vàng. Đó là chưa kể vụ vô ý mới nhất trên sân Fulham tuần trước.

Và báo chí đưa tin nhà cầm quân Capello tỏ ý quan ngại về một số sự việc liên quan đến cầu thủ trong đội tuyển Anh thời gian gần đây

Đầu tháng này Ashley Cole bị bắt khi say xỉn. Trong khi đó Steven Gerrard bị buộc tội gây hấn liên quan đến xây xát xảy ra tại một quán bar hồi tháng 12 năm ngoái.

HLV người Ý, vốn nổi tiếng có thái độ nghiêm khắc, tin rằng chỉ một lời nhắc nhở có lẽ là đủ đối với Rooney và các cầu thủ khác.

Tuyển Tam sư sẽ có trận giao hữu với Slovakia cuối tuần này trước khi gặp Ukraine thứ Tư tuần sau tại vòng loại World Cup 2010, họ đang hướng đến mục tiêu giành chiến thắng thứ năm liên tiếp, và duy trì được ngôi đầu bảng 6.

Thành Hưng
Theo BBCSports

MỚI - NÓNG