Beckham - cầu thủ kinh doanh giỏi nhất

Beckham - cầu thủ kinh doanh giỏi nhất
TP - Việc các ngôi sao bóng đá sau khi giải nghệ dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh là chuyện không hề xa lạ. Nhưng nếu để tìm được một cái tên vừa thành công trên sân cỏ nhưng cũng xuất sắc nhất trong việc kiếm tiền, cựu tuyển thủ ĐT Anh và Man United - David Beckham xứng đáng là số một.

Khi còn thi đấu, Beckham đã trải qua rất nhiều CLB nổi tiếng như Man United, Real Madrid, PSG, Milan và Los Angeles Galaxy. Ở đâu, anh cũng nằm trong top những cầu thủ được trả lương cao nhất. Trong sự nghiệp, Becks có hầu hết các danh  hiệu. Anh cùng Man United giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một chức vô địch Champions League, FA Cup và Cup Liên lục địa. Sau khi chuyển đến Real Madrid, anh cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thêm được một danh hiệu vô địch La Liga mùa giải 2006-2007.

Tuy nhiên chỉ sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu, Beckham mới vươn tới đỉnh cao của tiền bạc. Theo thống kê của tạp chí Forbes, năm 2014, cựu tuyển thủ ĐT Anh thu về 75 triệu USD, vượt xa số tiền 51 triệu USD mà anh kiếm được vào hồi năm 2012. Được biết, nguồn thu Beckham chủ yếu là kinh doanh và quảng cáo. Anh là đối tác thường xuyên của các nhãn hàng lớn như Adidas, Sky Sports, Jaguar, bên cạnh đó anh còn là đại sứ cho giải VĐQG Trung Quốc và thu về rất nhiều tiền.

Beckham - cầu thủ kinh doanh giỏi nhất ảnh 1

  Beckham kiếm bộn tiền từ hoạt động quảng cáo, kinh doanh

Cái tên thứ 2 được tạp chí Forbes nhắc đến là người đồng đội của Beckham ở Man United - cựu trung vệ Rio Ferdinand. Theo tiết lộ từ chính Rio, niềm đam mê kinh doanh đã được anh ấp ủ từ thời còn chơi bóng đỉnh cao và sau khi giải nghệ, Ferdinand ngoài công việc bình luận viên của BT Sport, anh còn sở hữu một nhà hàng có tên là “Rosso” ở Italia, một dòng sản phẩm quần áo với ấn phẩm riêng mang tên  “#5” - số áo mà Ferdinand khoác lúc còn thi đấu cho Quỷ đỏ.

Xếp sau Beckham và Rio Ferdinand là Genaro Gattuso - cựu tiền vệ của Milan và ĐT Italia. Cầu thủ có biệt danh là “Tê giác” này từng thổ lộ rằng, anh đã là một ngư dân chính hiệu nếu như không theo nghiệp quần đùi, áo số. Chính vì vậy năm 2010, một nhà hàng hải sản đã được khai trương tại thành phố Gallarate -Italia dựa trên nguồn cảm hứng đó. Trong ngày Gattuso trở thành ông chủ, những ngôi sao - đồng đội cũ ở Milan như Ronaldinho và cả Beckham cũng xuất hiện để ủng hộ.

Một nhân vật nữa cũng khá thành công trong kinh doanh sau khi từ giã sự nghiệp quần đùi áo số, đó là Clarence Seedorf, tuyển thủ Hà Lan, người duy nhất đến nay giữ kỷ lục giành 4 chức vô địch Champions League cùng 4 CLB khác nhau gồm Ajax, Real, Inter và Milan. Năm 2004,  Seedorf quyết định đầu tư vào một nhà hàng Nhật Bản tên Finger tại Milan. Đến nay, chuỗi nhà hàng này đã có thêm các chi nhánh ở Bồ Đào Nha,  Pháp và cả Dubai.

Seedorf hiện đang dẫn dắt CLB Thâm Quyến thuộc giải VĐQG Trung Quốc và là một trong những nhà cầm quân được trả lương cao nhất ở đất nước châu Á này.

MỚI - NÓNG