Vòng loại Euro 2008 rạng sáng 7/6:

Beckham đưa 'sư tử' Anh hồi sinh

Beckham đưa 'sư tử' Anh hồi sinh
TP - Với những quả tạt trứ danh, David Beckham đã đánh dấu cuộc hồi sinh đáng khích lệ cho đội tuyển Anh trong trận thắng 3-0 trước Estonia.
Beckham đưa 'sư tử' Anh hồi sinh ảnh 1
Beckham chia vui với Owen và John Terry

Becks đã kiến tạo hai trong ba bàn thắng của đội tuyển Anh, nhưng quan trọng hơn là 3 điểm ở Tallinn đã xốc lại tinh thần cho thầy trò McClaren bởi cùng lúc hai đội trong tốp đầu bảng E là Croatia và Nga đã cầm chân nhau không bàn thắng. Khoảng cách giữa Anh (14 điểm) và đội đầu bảng Croatia (17 điểm) giờ  được rút ngắn xuống còn 3 điểm.

Liên tục có những đường chuyền điểm rơi chuẩn xác và những quả tạt cực kỳ thuận lợi cho đồng đội, Becks luôn tạo mối đe doạ đáng sợ cho khung thành đối phương bất kỳ khi nào bóng tới chân anh bên hành lang phải. Và từ hai tình huống đó, Peter Crouch (phứt 54) và Michael Owen (phút 62) đều dễ dàng lập công cho “sư tử” Anh sau khi Joe Cole ghi bàn đầu tiên ở phút 37.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Pháp đảm bảo ngôi đầu bảng B với chiến thắng 1-0 trước đối thủ đáng gờm Gruzia, duy trì khoảng cách 2 điểm trước đương kim vô địch thế giới Italia (16 điểm). Cùng lúc, chiến thắng 2-0 của Scotland trước quần đảo Faroe đã khiến tình thế của bảng này căng thẳng bội phần bởi Scotland với 15 điểm cũng đang bám sát cả Pháp lẫn Italia.

Hy Lạp cần tới bàn thắng ở phút bù giờ của Liberopoulos để giành trọn 3 điểm trước Moldova, mở rộng khoảng cách ở ngôi đầu trước đối thủ đáng gờm nhất bảng C là Thổ Nhĩ Kỳ tới 5 điểm. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, còn hai đội bóng khác là Bosnia và Na Uy cũng cùng dàn hàng ngang bám đuổi Hy Lạp (cùng 13 điểm).

Chiến thắng 2-1 trước Slovakia đủ để  Đức (19 điểm) mở rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng D trước CH Séc (14 điểm nhưng không đá lượt này) lên 5 điểm.

Tại bảng F, Thụy Điển leo lên ngôi đầu nhờ trận “hủy diệt” Iceland tới 5 bàn không gỡ trong khi Tây Ban Nha hạ Liechtenstein 2-0. Tại bảng này, 4 đội đang dẫn đầu là Thụy Điển với 16 điểm, tiếp theo là Tây Ban Nha (15), Bắc Ailen (13), Đan Mạch (11).  

MỚI - NÓNG