Beckham lỗi hẹn nhưng vẫn hái ra tiền

Beckham lỗi hẹn nhưng vẫn hái ra tiền
TP - David Beckham bắt đầu mùa giải với CLB bóng đá Los Angeles Galaxy của Mỹ bằng một trận mưa hoa và pháo mầu rực rỡ khi CLB này đón anh với những hy vọng lớn lao. Nhưng chấn thương đã ngăn cản chàng trai này giúp Galaxy giành chức vô địch như nhiều người Mỹ mong đợi.
Beckham lỗi hẹn nhưng vẫn hái ra tiền ảnh 1
David Beckham . Ảnh: AP

Beckham chỉ thi đấu cho Galaxy 5 trận và không ghi được bàn thắng nào tại giải nhà nghề của Mỹ, giải lần đầu tiên Beckham thi đấu. Mùa bóng này Beckham chỉ xỏ giầy thi đấu cho Galaxy có 252 phút trong tổng số 1.620 phút lẽ ra Beckham phải thi đấu!

Trong trận gặp Chicago Fire hôm Chủ nhật 21/10 vừa qua, Beckham rời khỏi băng ghế dự bị để vào sân ở phút 58 khi tỉ số trận đấu đang là 0-0. Cần một chiến thắng nhưng Galaxy đã để lọt lưới một bàn vào phút đấu bù giờ và đành chấp nhận tỉ số thua 0-1.

Thế là ngoài hai trận giao hữu tại Niu Dilân và Ôxtrâylia vào cuối tháng 11 tới, Beckham sẽ không có trận nào khoác áo Galaxy nữa cho đến mùa giải tới và khán giả cũng chẳng có nhiều điều để trông ngóng anh.

Galaxy chỉ thắng được duy nhất một trận khi có Beckham trên sân, đó là trận thắng 2-0 trước DC United trong đó anh đã ghi được một bàn từ cú sút phạt trực tiếp và kiến tạo bàn còn lại.

Vào thời gian Beckham trở lại sân cỏ sau chấn thương đầu gối, Galaxy đã lật lại tình thế với 5 chiến thắng liên tiếp. Có lẽ họ chẳng cần anh nữa. Beckham sẽ phải bắt đầu làm điều gì đó cho sánh với mức lương 5,5 triệu USD mà anh nhận được từ câu lạc bộ này.

Còn cho đến nay, tất cả những cổ động viên của Galaxy vẫn chưa có cơ hội chứng kiến tài sút phạt trực tiếp và các đường chuyền dài như dọn cỗ gắn với tên tuổi Beckham.

Mục tiêu tiếp theo của Beckham là ổn định phong độ để chơi trận đấu cuối cùng với đội tuyển Anh ở vòng loại Euro 2008 vào ngày 21/11 tới. Nhưng Sư tử Anh có thể sẽ không có mặt trong cuộc chơi lớn nhất của châu lục này bởi gấu Nga có thể ngáng đường họ.

 Nga chơi kém Anh một trận và sẽ gặp Ixraen ba ngày trước khi Anh tiếp Crôatia. Nếu như Nga thắng trận đấu đó thì họ sẽ còn lại trận đấu dễ dàng với Andorra để kết thúc vòng loại với chiếc vé đến Áo và Thụy Sỹ.

Tuy vậy sự có mặt của Beckham tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS lại làm cho các ông bầu của giải hốt bạc. Các trận đấu năm nay do có Beckham đến thi đấu các trận đấu trung bình tăng lên tới 20.000 khán giả. Chiếc áo số 23 của Beckham đã giúp Galaxy có thu nhập bán áo thi đấu tăng lên đến 700% trong nội bộ của Galaxy. Việc bán áo thi đấu của Beckham cũng tăng lên 300% trên toàn nước Mỹ.  

MỚI - NÓNG