Beckham "ngồi chơi xơi nước" 4 tuần

Beckham "ngồi chơi xơi nước" 4 tuần
TPO - Vừa mới trở lại sau lệnh cấm của HLV Capello không lâu, nay tiền vệ David Beckham sẽ lại tiếp tục phải nghỉ đấu khoảng 1 tháng nữa vì chấn thương đầu gối.

Đây là một thất vọng lớn của Beckham, bởi anh đang có phong độ tốt tại La Liga và mong chờ sẽ có cơ hội trở lại đội hình đội tuyển Anh tham dự các trận vòng loại Euro sắp tới.

Tiền vệ 31 tuổi này đã bị chấn thương trong trận Real Madrid hòa 1-1 với Getafe cuối tuần qua sau khi anh va vào một pano quảng cáo để cứu bóng. Tháng 11/2006, Beckham cũng đã nghỉ thi đấu 3 trận vì chấn thương tương tự ở đấu gối trái.

Tháng giêng vừa qua, Beckham đã đồng ý tới Los Angeles Galaxy với bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu USD cho mức lương cơ bản trong vòng 5 năm. Hợp đồng của anh với Real Madrid sẽ hết hạn vào ngày 30/6, và Galaxy mong chờ anh sẽ đến với đội bóng vào tháng 8.

"Chúng tôi hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng và mong anh sớm trở lại giúp Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch", Tổng giám đốc Galaxy ông Alexi Lalas cho biết. “Chúng tôi không muốn chấn thương làm ảnh hưởng tới sự ra mắt của anh tại Galaxy”.

Đó là chuyện của tương lai, còn giờ đây, Beckham phải vắng mặt trong một loạt trận đấu quan trọng mang tính quyết định đối với kết quả của Real Madrid mùa này.

Đầu tiên là chuyến làm khách tại Bayern Munich trong khuôn khổ Champions League vào đêm mai.

Sau đó là trận đấu “superclassico” hàng năm mà cả thế giới mong chờ, giữa Real Madrid với đội bóng xứ Catalan Barcelona, vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, Beckham cũng vắng mặt thêm ba trận khác tại Primera Liga sau đó.

Rồi đến trận đấu giao hữu giữa Đội hình ngôi sao châu Âu với Manchester United tại Old Trafford vào ngày 13/3 tới cũng sẽ không có Beckham, dù anh đã có tên trong danh sách.

Chấn thương không may này cũng lấy đi của Beckham cơ hội trở lại đội tuyển Anh tại hai trận vòng loại Euro 2008- với Israel và Andorra.

MỚI - NÓNG