Beckham ngồi dự bị trận cuối cùng sự nghiệp

Beckham ngồi dự bị trận cuối cùng sự nghiệp
TPO - David Beckham đã không ra sân trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp khi Paris Saint Germain làm khách tại Lorient đêm qua.

> Beckham nổi tiếng hơn sau giải nghệ

> David Beckham từ giã sân cỏ ở tuổi 38

Beckham (mũ đen) ngồi dự bị ở trận cuối cùng của sự nghiệp thi đấu
Beckham (mũ đen) ngồi dự bị ở trận cuối cùng của sự nghiệp thi đấu.

Sự nghiệp lừng lẫy 21 năm chinh chiến nhiều giải đấu hàng đầu thế giới, những trận cầu đỉnh cao nhưng trận đấu chính thức cuối cùng của Beckham lại diễn ra ở SVĐ nhỏ bé ở gần bờ biển Brittany phía tây nước Pháp.

Những người đến chứng kiến trận đấu hầu như không tập trung vào chuyên môn mà chỉ nghĩ tới sự kiện chia tay Beckham. Tuy nhiên, chấn thương đùi buộc HLV Carlo Ancelotti không thể đưa Beckham vào đội hình thi đấu của Paris Saint-Germain.

Trước đó, bản thân HLV người Italia cũng cho biết Beckham nhiều khả năng không tới Lorient nhưng tiền vệ 38 tuổi vẫn cố gắng có mặt trong chuyến đi cùng đồng đội dù chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Ngày 16/5, Beckham đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu khi kết thúc mùa giải. Hai ngày sau, anh có trận đấu trên sân nhà Công viên các Hoàng tủ của PSG tại Paris. Trong trận đấu đó, Beckham đã rơi nước mắt trong sự tung hô của đồng đội và tình cảm người hâm mộ dành cho anh.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.