Beckham từ chức đội trưởng

Beckham từ chức đội trưởng
David Beckham đã quyết định từ chức đội trưởng đội tuyển Anh sau khi ở vị trí này trong sáu năm.
Beckham từ chức đội trưởng ảnh 1

David Beckham không ngăn được những giọt nước mắt khi đọc tuyên bố từ chức

Tuy nhiên ngôi sao của Real Madrid vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển trong các trận đấu sắp tới.

Beckham đưa ra quyết định tại cuộc họp báo cuối cùng của Anh tại World Cup ở Đức theo sau thất bại trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha.

Tiền vệ  31 tuổi người Anh nói: ''Tôi cảm thấy đã tới lúc trao lại băng đội trưởng khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Steve McClaren.''

Beckham đã được ông bầu tạm thời Peter Taylor chọn làm đội trưởng hồi năm 2000.

Cũng phải nói thêm rằng, trước khi World Cup khai màn, nhiều người đã phê phán phong độ của Beckham và cho rằng anh không xứng đáng đeo băng đội trưởng Đội Anh trong thời điểm này.

Người mà họ cho là xứng đáng đeo băng đội trưởng là thủ quân của Chelsea, hậu vệ John Terry.

Tại cuộc họp báo, Beckham nói rằng quyết định rời chức đội trưởng là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời của anh.

Tuy nhiên, anh nói anh đã đi tới quyết định này cách đây một thời gian và dự định sẽ tuyên bố trước công chúng sau thắng lợi của đội Anh tại World Cup, một điều đã không xảy ra.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson nói ông hơi ngạc nhiên khi Beckham nói cho ông biết về quyết định này.

Nhưng ông cũng tin là huấn luyện viên Steve McClaren có nhiều lựa chọn cho vị trí mà Beckham đã giữ trong sáu năm qua.

Theo BBC

MỚI - NÓNG