Belamy trút giận vào fan MU?

Belamy trút giận vào fan MU?
TPO - Trận derby giữa MU và Man City kết thúc cũng là lúc các fan Quỷ đỏ tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng và một trong số  họ đã xảy ra xung đột với tiền đạo đội khách, Bellamy.
Belamy trút giận vào fan MU? ảnh 1
Bellamy “đối đãi” một CĐV MU

Trận derby thành Manchester giữa MU và Man City diễn ra tối qua mang lại những cảm xúc trái chiều, đầy kịch tính, căng thẳng và lôi cuốn. Man City, trong thế trận rượt đuổi, đã không thể tiếp tục làm nên điều kỳ diệu khi Owen ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-3 ở những giây cuối cùng.

Không rõ vì lý  do gì mà trọng tài chính cho trận đấu đá bù tới phút thứ 7, trong khi thời gian được thông báo trên bảng điện tử chỉ là 4 phút. Vì  vậy, khi Owen ghi bàn thắng thứ 7 của trận đấu ở phút thứ 95, cả HLV Mark Hughes và các cầu thủ của Man City đều vô cùng bức xúc. Với Bellamy, người có 2 bàn thắng cực đẹp cho Man City, sự bức xúc ấy càng được nhân lên gấp bội khi đội nhà thua cuộc.

Vì vậy, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu và các fan Quỷ đỏ tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng, cầu thủ người xứ Wales đã không giữ nổi bình tĩnh. Anh đôi co với một fan trong số đó và bị fan này tố cáo rằng đã nói chuyện bằng “nắm tay”. Băng ghi hình cho thấy nắm tay Bellamy đã gần chạm mặt một CĐV MU.

Nếu hành động của Belamy được chứng minh, cầu thủ này nhiều khả năng sẽ chịu án phạt nặng của FA như những gì mà đồng đội Adebayor đang được “hưởng”.

Đứng trước nguy cơ mất thêm quân, HLV Man City, Mark Hughes đã lập tức lên tiếng bênh vực trò cưng: “Tôi không nhìn thấy Bellamy đánh ai, nhưng tôi biết CĐV đó lẽ ra không được vào sân. Đó là hành vi vi phạm không thể chấp nhận được”.

Ông này cũng đồng thời giải thích rằng: “Quả là Bellamy có nóng nảy, nhưng tôi rất hoài nghi về việc cậu ấy đánh người bởi rất có thể đó là chuyện do họ (CĐV MU) dựng nên”.

Hughes cũng đồng thời bày tỏ sự bức xúc với lực lượng CĐV của Quỷ đỏ, những người đã ném đồng xu xuống Tevez, và việc làm này của họ đã khiến mâu thuẫn giữa đôi bên càng thêm sâu sắc.

“Rất may là  cầu thủ của chúng tôi không bị thương. Tôi mong rằng FA sẽ để ý tới việc này chứ không phải là những việc khác (việc Bellamy bị nghi ngờ đánh người)”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG